MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • 'Tôi mong được chơi cùng Hazard, Willian và Pedro'

    00:29 Thứ tư 06/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Hudson-Odoi là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea. Trong thời gian gần đây anh đã gây được ấn tượng mạnh với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

    Callum Hudson-Odoi lần đầu đá cho đội 1 của Chelsea là vào chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ của CLB mùa hè năm ngoái. Cầu thủ 18 tuổi đã có 4 lần ra sân ở Premier League mùa giải năm nay. Anh cũng thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu cúp của CLB và đã có 2 bàn thắng sau 6 trận đấu ở Europa League. Với tài năng như vậy, Hudson-Odoi liên tục được Bayern Munich để ý và đặt điều kiện chiêu mộ, nhưng phía Chelsea kiên quyết không đồng ý vì không muốn mất viên ngọc quý.

    Mới đây, chàng trai người Anh đã có những trải lòng về cuộc sống của mình tại thành London:

    ''Tôi đã ở đây từ nhỏ. Cảm giác được mặc áo thi đấu lần đầu tiên, trở thành một cầu thủ của quê hương, và được mọi người chào đón, những điều đó thật tuyệt vời"

    "Họ đưa tôi vào đội hình, chào đón tôi và giúp cho tôi không sợ hãi hay lo lắng. Tôi mong được thi đấu với mọi người, đặc biệt với Eden (Hazard), Willian và Pedro vì họ chơi cùng vị trí với tôi. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để có thể làm những gì mà họ đã làm được."

     - Bóng Đá

     Hudson-Odoi đang có phong độ ấn tượng.

    Giới chuyên môn đánh giá Hudson-Odoi có tiềm năng rất lớn và có thể phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. Việc anh tiếp tục thi đấu tốt cũng giúp cho người hâm mộ có cái nhìn tích cực hơn về công tác đào tạo trẻ của Chelsea.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Đức Lộc
    Chia sẻ

    Loading...