MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "Tôi không quan tâm về tin đồn chuyển tới Chelsea"

    20:44 Thứ bảy 06/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Josh Murphy của CLB Cardiff City mới đây đã có những chia sẻ về tin đồn sẽ chuyển tới CLB Chelsea.

    Josh Murphy là cầu thủ hiện đang thuộc biên chế CLB Cardiff City. Cầu thủ 24 tuổi người Anh được đội bóng chủ sân Cardiff đem về từ CLB Norwich City vào năm 2018 với mức giá 11,4 triệu Euro.

    Bất chấp việc Cardiff City là 1 trong 3 cái tên phải xuống chơi tại Championship mùa giải 2019/20, tiền vệ cánh trái người Anh đã ít nhiều để lại ấn tượng ở mùa giải đầu tiên được thi đấu tại Premier League. Cựu cầu thủ Norwich City ghi được 3 bàn thắng và có 2 đường chuyền thành bàn sau 29 trận tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

    'I took no notice of Chelsea rumours' - Bóng Đá

    Josh Murphy đã có mùa giải đầu tiên tại Premier League chơi khá tốt.

    Với những màn trình diễn khá tốt, cầu thủ 24 tuổi ngay lập tức được giới báo chí đồn đoán về việc chia tay Cardiff để chuyển tới 1 trong những CLB hàng đầu nước Anh là Chelsea. Tuy nhiên mới đây, đích thân Josh Murphy đã có những chia sẻ xoay quanh tin đồn về việc anh sẽ chuyển tới đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Cầu thủ người Anh cho biết anh không quan tâm tới những tin đồn đó và chỉ tập trung cho đoàn quân của HLV Neil Warnock.

    "Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi không quan tâm tới những tin đồn về tương lai của bản thân [ tin đồn về việc chuyển tới The Blues ]. Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật trong đó, tuy nhiên tôi có thể khẳng định là tôi không hề quan tâm". Tiền vệ của CLB Cardiff City chia sẻ trên tờ Goal.

    "Những điều như vậy thường xuyên xảy ra trong bóng đá. Vì thế, bạn phải học cách quen với nó và không được phép xao nhãng vì những tin đồn thất thiệt như vậy".

    "Tôi nhìn thấy tương lai của mình tại Cardiff. Không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi đang là một cầu thủ thuộc biên chế CLB Cardiff City. Vì vậy, tôi sẽ tập trung hết sức và làm tốt nhiệm vụ của mình tại đội bóng".

    "Tôi mới chơi bóng tại Cardiff được 1 năm, tuy nhiên tôi yêu tất cả mọi thứ tại nơi đây, từ con người cho đến thiên nhiên. Thật không may khi mùa giải vừa qua chúng tôi đã phải xuống hạng. Do đó, mục tiêu trước mắt của tôi và toàn đội sẽ là cố gắng thi đấu thật tốt để có thể đưa Cardiff trở lại Premier League sau khi kết thúc mùa giải tới".

    'I took no notice of Chelsea rumours' - Bóng Đá

     Ước mơ của cầu thủ người Anh là được khoác áo ĐTQG.

    Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1995 còn hi vọng sẽ được HLV Gareth Southgate gọi tập trung cho chiến dịch vòng loại Euro 2020.

    "Tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân. Tôi nhận thấy mình đủ tốt để có thể chơi bóng tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh".

    "Với bất cứ một cầu thủ nào, được chơi bóng cho ĐTQG là một niềm vinh dự lớn lao. Vì vậy, tôi hi vọng sẽ có thể được khoác áo ĐT Anh trong tương lai. Tôi sẽ nỗ lực và làm tất cả để được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG".

    Quốc Anh | 20:32 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...