MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • "Tôi, Firmino và Salah phải ở lại Liverpool để giành chiến thắng"

    17:09 Thứ bảy 24/11/2018

    BongDa.com.vn Sadio Mane tin rằng mối liên hệ 'ma thuật' của anh với Mohamed Salah và Roberto Firmino có thể giúp Liverpool tìm được vinh quang.

    Tiền đạo người Senegal đã đồng ý các điều khoản cuối cùng về một thỏa thuận gia hạn thêm 5 năm với Liverpool vào hôm thứ 5, và điều đó cũng là sự kết thúc cho những đồn đoán xoay quanh tương lai của anh tại đội bóng vùng Merseyside.

    Trên thực tế, hai bên vẫn chưa xác nhận bằng việc đặt bút ký vào giao kèo mới, nhưng tuyên bố trên được hiểu như họ đã đồng ý gắn bó với nhau và sẽ chính thức tiến hành buổi lễ vào cuối năm 2018. Sadio Mane vẫn còn đến 2,5 năm trong hợp đồng cũ nhưng động thái này của Liverpool là hoàn toàn đúng đắn.

     Mane đã đồng ý ở lại Liverpool đến năm 2023 thay vì ra đi như Philippe Coutinho.

    Và bây giờ, cựu ngôi sao Southampton rất vui mừng trong việc đảm bảo tương lại tại sân Anfield cùng với bộ đôi Roberto Fimino và Mohamed Salah, những người trước đó đã cam kết ở lại với những bản hợp đồng gia hạn trong mùa hè.

    Anh nói với trang web chính thức của câu lạc bộ: “Những cầu thủ đó thật tuyệt vời và, như tôi đã luôn nói, tôi rất vui khi được chơi bên cạnh họ. Không chỉ họ, mà còn là tất cả những chàng trai tại đây. Họ đều là những cầu thủ tuyệt vời và tôi rất vui vì bây giờ chúng tôi sẽ ở đây trong một thời gian dài. Hy vọng rằng tất cả chúng tôi sẽ ở lại với nhau và làm một cái gì đó để giành chiến thắng một danh hiệu."

    Họ đã ghi được 91 bàn thắng trong mùa giải vừa qua và giúp Liverpool đi đến trận chung kết Champions League đầu tiên sau 10 năm. Tuy nhiên, bộ ba 'sát thủ' đã thất bại trong việc lấy lại phong độ vốn có trong mùa giải này, với chỉ 14 bàn tại Premier League.

     Bộ ba M-F-S đang chơi tốt dù không bùng nổ như mùa giải năm ngoái.

    Dù vậy, Mane tuyên bố rằng đó là vấn đề tự nhiên và tin rằng anh có thể làm tốt hơn năm ngoái cùng với các đồng đội của mình. "Luôn luôn cần sự cải thiện trong cuộc sống, và đặc biệt là trong bóng đá, chúng tôi cần phải làm mọi thứ để cải thiện tình hình", anh nói.

    “Năm nay chúng tôi thậm chí còn cải thiện nhiều hơn, ngay cả khi chúng tôi không ghi nhiều bàn thắng như mùa giải trước, nhưng điều này hoàn toàn bình thường vào đầu mùa giải, tôi có thể chắc chắn. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn mùa giải trước!". Mane kết luận.

    Vũ Quang Toản | 16:00 24/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...