MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • TIẾT LỘ: Pep Guardiola đã từng rất gần Man Utd

    15:47 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, truyền thông Anh bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ giữa Pep và Manchester United.

    Jordi Cruyff, con trai của huyền thoại lừng danh Johan Cruyff vừa mới có cuộc trò chuyện độc quyền với Sky Sports. Bên cạnh những trải lòng về bản thân, cựu sao Manchester United còn tiết lộ bí mật động trời về mối quan hệ giữa Pep Guardiola và đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     

    Ông cho biết nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã rất gần chiếc ghế nóng tại "Nhà hát của những giấc mơ" vào năm 2013.Thế nhưng cuối cùng, MU quyết tâm chọn David Moyes kế vị sự nghiệp vĩ đại của Alex Ferguson.

    "Ngày đó, tôi cảm thấy Pep đã rất gần Manchester. Trước khi ông ấy cập bến Bayern, tôi luôn cảm giác rằng CLB sẽ có cơ hội thỏa thuận được với Pep. Tôi còn nghĩ rằng, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng cuối cùng, MU lại chọn một người khác", Cruyff chia sẻ.

    "Tôi nghĩ Pep là lực chọn thích hợp với đội bóng thời gian ấy. Chỉ là không hiểu tại sao mọi chuyện lại thay đổi ngay phút cuối", ông nói thêm.

     - Bóng Đá

     Pep đã có mùa giải thành công cùng Man City.

    Trước trận derby thành Manchester lượt đi, Pep Guardiola từng đề cập tới việc có liên hệ với "Quỷ đỏ". theo Goal đưa tin, ông không mấy mặn mà với lời đề nghị gia nhập Manchester United của Sir Alex Ferguson.

    “Tôi gặp Alex Ferguson tại một nhà hàng để ăn tối và tôi nghĩ ông ấy đã đề nghị tôi gia nhập Old Trafford. Tiếng Anh của tôi đủ tốt để hiểu ông ấy nói gì. Manchester United cũng chưa có bao giờ đưa ra lời đề nghị với tôi", chiến lược gia 47 tuổi tiết lộ.

    Ngoài ra, Pep cũng từng từ chối Man City trước đó để dẫn dắt "Hùm xám xứ Bavaria": "Bayern Munich là CLB đầu tiên liên hệ với tôi và tiếp đến Man City. Cuối cùng, tôi quyết định thử thách và chứng tỏ bản thân trên nước Đức".

    Hiện tại, nhà cầm quân xứ bò tót đang hạnh phúc với sự nghiệp cũng như cuộc sống ở nửa xanh thành Manchester. Ông vừa cùng đội nhà đăng quang chức vô địch Premier League 2017/2018. Chặng đường tới ngôi vương của thầy trò Pep hoàn toàn thuyết phục.

    Không chỉ trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt. Man City chỉ thua duy nhất 2 trận mùa này, thắng 28 trận, ghi số bàn cao nhất Ngoại hạng Anh (95 bàn). Chưa kể, đội chủ sân Etihad còn muốn xô đổ kỷ lục giành được 95 điểm của Chelsea ở mùa bóng 2004/05.

    Dù bị loại tại tứ kết Champions League, Pep cũng có mùa giải thành công tại Manchester. Với tham vọng cùng tài năng, cựu HLV Barcelona chắc chắn sẽ còn đạt nhiều danh hiệu cùng Man City.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 14:45 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...