MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Thương vụ Lovren có vẻ lý tưởng, nhưng Liverpool hãy cân nhắc

    22:09 Thứ bảy 15/06/2019

    BongDa.com.vn AC Milan đang rất quan tâm đến hậu vệ của Dejan Lovren - nhưng Lữ đoàn Đỏ có nên để thương vụ 25 triệu bảng xảy ra hay không?

    Đối với một số người hâm mộ Liverpool, thương vụ Dejan Lovren chuyển đến AC Milan là một đề nghị thực sự hấp dẫn. AC Milan vẫn chưa liên lạc chính thức với đội chủ sân Anfield về Dejan Lovren, nhưng nhiều thông tin đã khẳng định một đề nghị trị giá 25 triệu bảng sẽ sớm được gửi tới The Kop về trường hợp của cầu thủ người Croatia.

    Thoạt nhìn, thật dễ dàng đánh giá đây là một thương vụ có lợi cho cả 3 bên. AC Milan đang cần bổ sung vị trí trung vệ, trong khi đó với vỏn vẹn 18 lần xuất hiện tất cả các đấu trường mùa này, Lovren đang khao khát nhiều hơn những cơ hội ra sân. Và nếu số tiền 25 triệu bảng mà truyền thông đồn thổi thực sự được đặt lên bàn đàm phán, phía The Kop có lẽ cũng khó mà làm ngơ.

    Tuy nhiên, liệu có những lý do nào khiến thương vụ này không nên diễn ra?

    Why Liverpool selling Dejan Lovren to AC Milan makes sense - but shouldn't happen - Bóng Đá

    Liệu hình ảnh ăn mừng với chiếc cúp bạc có phải là lần cuối của Lovren ở Liverpool?

    Kiếm 25% lợi nhuận cho một cầu thủ chuẩn bị bước vào tuổi 30 sẽ là một món hời. Ngay cả giám đốc thể thao của Liverpool, Michael Edwards cũng sẽ được ca ngợi nếu thỏa thuận tiềm năng này trở thành hiện thực. Tuy nhiên, cần nhớ rằng nếu Lovren ra đi, Liverpool sẽ phải tìm kiếm giải pháp thay thế xứng đáng cho trung vệ người Croatia, điều có thể dự báo là không mấy dễ dàng.

    Dejan Lovren có thể không phải là hậu vệ chất lượng nhất, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, anh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy trong những thời điểm được cần đến. Thay thế cho 1 cầu thủ như vậy không phải là một việc đơn giản với các xu hướng chuyển nhượng hiện tại.

    Chính bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng của Van Dijk vào tháng 1/2018 đã thay đổi phần nào thị trường chuyển nhượng dành cho các hậu vệ. Từ thời điểm đó, mức giá của các cầu thủ hàng sau đã có xu hướng tăng đáng kể, và sự coi trọng dành cho vị trí này cũng được nâng cao.

    Why Liverpool selling Dejan Lovren to AC Milan makes sense - but shouldn't happen - Bóng Đá

    Từ sau thương vụ Virgil Van Dijk, mức giá của các trung vệ đã bị đẩy lên rất cao.

    Nếu cần một ví dụ, Liverpool có thể nhìn sang kình địch Manchester United - đội bóng vẫn đang loay hoay giữa một danh sách những lựa chọn gia cố hàng phòng ngự.

    Những mục tiêu của họ bao gồm Harry Maguire, Kalidou Koulibaly và De Ligt đều được đề cập bên cạnh những con số khổng lồ, từ 60 đến 90 triệu bảng. Không chỉ có mức giá cao, các trung vệ này cũng là mục tiêu tranh chấp của hàng loạt đại gia; chưa kể đến việc các hậu vệ này có thể thành công hay không tại môi trường mới - đặc biệt là khi chuyển từ các giải đấu khác tới Ngoại hạng Anh - vẫn còn là dấu hỏi.

    Như vậy, nếu bán Dejan Lovren, chưa chắc Liverpool đã được lợi xét trên khía cạnh tài chính: Mức giá mà họ phải bỏ ra cho sự thay thế có thể còn lớn hơn con số có thể thu về. Ngoài ra, khả năng tân binh cập bến Anfield không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn không phải là không tồn tại.

    Why Liverpool selling Dejan Lovren to AC Milan makes sense - but shouldn't happen - Bóng Đá

    Nếu nỗ lực trở lại và không dính chấn thương, Dejan Lovren hoàn toàn có thể lấy lại một vị trí trong đội hình Liverpool. 

    Hiện Liverpool không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ hay áp lực nào về trường hợp của Dejan Lovren, vì hợp đồng của cầu thủ này còn kéo dài đến mùa hè năm 2021. Mùa giải 2018/19 của Lovren đã không thực sự thành công một phần vì những chấn thương, nhưng nếu ở lại và nỗ lực cạnh tranh sòng phẳng, trung vệ người Croatia hoàn toàn có thể lấy lại vị trí vốn có bên cạnh người đồng đội Virgil Van Dijk.

    Đừng quên rằng dưới thời Jurgen Klopp, Lữ đoàn đỏ đang có 1 trong những đội hình ổn định nhất suốt 3 thập kỷ qua. Một sự thay thế chưa thực sự cần thiết cho một công thần như Dejan Lovren có thể là điều mà Liverpool không nên thực hiện, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

    Ngọc Bách | 01:40 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...