MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Thêm sao Man Utd hé lộ chấn thương, Solskjaer lại được phen 'tá hỏa'

    04:36 Thứ sáu 13/11/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy lại có lý do để lo lắng khi các học trò liên tục gặp vấn đề.

    Sau chiến thắng trước Everton, Manchester United đã tạm vượt qua được áp lực về mặt tâm lý, đồng thời HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không còn chịu sức ép bị ban lãnh đạo sa thải. Thế nhưng, nửa đỏ thành Manchester lại phải đón hai tín hiệu đáng báo động.

    Cụ thể, Luke Shaw phải ngồi ngoài 1 tháng vì chấn thương gân kheo, trong khi Marcus Rashford cũng bị đau và chưa rõ tình hình ra sao. Đây là thông tin không mấy vui vẻ dành cho Quỷ đỏ, nhất là khi đội chủ sân Old Trafford phải chinh chiến trên nhiều đấu trường khác nhau.

    Tưởng chừng sẽ yên ổn, mới đây HLV Ole Gunnar Solskjaer lại phải nhận thêm tin dữ từ Victor Lindelof. Cụ thể, cựu sao Benfica có thể sẽ nén đau ra sân khi trở về phục vụ cho ĐT Thụy Điển. Thậm chí, anh còn tiết lộ đã gặp rắc rối với lưng của mình trong vài tuần qua.

    “I’ve struggled through matches” – Man United player reveals injury issue, worry for Solskjaer - Bóng Đá

     Lindelof lại khiến Ole lo lắng.

    "Vài ngày gần đây thì mọi thứ đã ổn hơn. Tôi gặp vấn đề trong những tuần qua, đồng thời phải đấu trannh để có thể được ra sân chơi bóng. Thật tốt khi được nghỉ vài ngày và được điều trị, tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi. Hôm nay tôi cũng thấy ổn khi tham gia tập luyện. 

    Hy vọng không có thêm chuyện gì xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem các trận đấu sắp tới (gặp Croatia và Pháp tại Nations League) sẽ ra sao. Nếu các HLV muốn tôi ra sân, tôi phải xem cảm giác của mình thế nào rồi đưa ra quyết định", Victor Lindelof trả lời trên Fotbollskanalen.

    Solskjaer nói về chấn thương của Rashford: 

     
    Giang Nam | 04:06 13/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...