MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Thành Manchester trả giá đắt tại Trung Quốc

    20:24 Thứ ba 26/07/2016 | 3| 2

    BongDa.com.vn Tham vọng tiền bạc có thể khiến hai câu lạc bộ của Manchester trả giá, khi họ có màn chuẩn bị trước mùa giải không thể tệ hại hơn.

    ZZZZManchester

     Từ mùa sau, Mourinho sẽ trực tiếp tham gia vào kế hoạch du đấu của MU. Ảnh: Internet.

    Chọn đô la hay sự chuẩn bị tươm tất? Cây viết Jamie Jackson của The Guardian thốt lên như vậy, sau khi chứng kiến trận derby Manchester tại Bắc Kinh (Trung Quốc) bị hủy bỏ. Chỉ 6 giờ trước thời điểm bóng lăn, sân vận động Tổ Chim chẳng khác gì một đám ruộng.

    Jose Mourinho và dàn sao MU rời Trung Quốc ngay sau đó, để tiếp tục kế hoạch trước mùa giải. Báo chí Anh tin rằng chiến lược gia Bồ Đào Nha chưa bao giờ thích thú với chuyến du đấu tại quốc gia thuộc châu Á này, và sự cố này tô đậm thêm cho điều đó.

    Không trực tiếp nói ra, nhưng cả Pep Guardiola và Mourinho đều hiểu, tránh chấn thương cho các cầu thủ là điều cần thiết, khi mà mùa giải chỉ còn gần 3 tuần nữa là chính thức diễn ra. Từ đầu tiên mà Pep nói trong buổi họp báo trước trận derby tại Bắc Kinh là: “không chấn thương”.

    Với các huấn luyện viên, chấn thương luôn là cơn ác mộng. Trong bối cảnh cả Guardiola và Mourinho đều chân ướt chân ráo đến câu lạc bộ, giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải là vô cùng quan trọng. Và nó sẽ hoàn hảo hơn, nếu đích đến là Áo, Thụy Sỹ hay nhiều điểm đến khác tại châu Âu.

    Mùa hè 2014, lúc mới về lại Chelsea, Mourinho đã đưa đội bóng của mình đến Anh, Áo, Slovenia, Hà Lan, Đức,... tất cả các trận đấu của Chelsea khi đó đều diễn ra ở châu Âu. Kết quả cuối mùa: họ vô địch Premier League.

    Đến châu Á, MU không chỉ mất rất nhiều thể lực, mà trận đấu bị hoãn với Man City còn khiến Mourinho mất thêm một cơ hội thử lửa. Ông thậm chí từng yêu cầu thêm một trận đấu với Wigan vào đầu tháng này. Giờ thì mọi thứ đổ bể. Trước đó lại là thất bại nặng nề trước Dortmund. Ngay sau khi đặt chân đến Anh, Mourinho đã yêu cầu toàn đội đến ngay Carrington (Anh). Thêm một quá trình tập luyện nữa.

    Với người hàng xóm Man City, quá trình chuẩn bị của họ còn đáng lo hơn. Cho tới ngày khai mạc Premier League, MU có thêm tới 5 trận giao hữu nữa, trong khi con số đó với Man City chỉ là 3. Pep Guardiola có lý do để lo lắng, bởi họ sẽ phải thi đấu loạt play-off Champions League ngay sau trận khai mạc Premier League (gặp Sunderland), điều ông chưa từng phải làm trước đây.

    ZZZZManchester1

     Các CĐV Trung Quốc thất vọng vì không thể theo dõi trận derby thành Manchester. Ảnh: Internet.

    Nhưng châu Á (Trung Quốc) và Bắc Mỹ đang là tâm điểm của thị trường bóng đá toàn cầu. Mùa hè này, cả Liverpool, Dortmund, Arsenal hay Real Madrid đều đến Mỹ, nơi có hàng chục triệu cổ động viên sẵn sàng tiêu tiền. Còn với Trung Quốc, quốc gia đông dân số 1 thế giới đang muốn trở thành cường quốc bóng đá, và các cổ động viên cũng vậy. Đài Sky của Anh mới đây cũng thông báo sẽ trực tiếp giải VĐQG Trung Quốc trong 3 mùa tới.

    Và bất chấp những chuyến hành xác xa xôi, ban lãnh đạo các câu lạc bộ luôn muốn tăng thu nhập. Không thể đá derby tại Bắc Kinh, M.U và Man City mất ngay 4 triệu euro. Một số tiền lớn.

    Không chỉ mất tiền, mục tiêu quảng bá thương hiệu còn bị ảnh hưởng. “Tôi vô cùng giận dữ vì không thể xem trận đấu,” Hu Mulin, một cổ động viên 17 tuổi của MU nói. “Tôi cùng gia đình đã phải di chuyển trong 6 giờ đồng hồ liên tục, có vé nhưng không được xem tình yêu của mình thi đấu.”

    Rất nhiều cổ động viên MU tại Trung Quốc đã giận dữ và thất vọng, vì không thể xem các thần tượng của mình thi đấu. Tờ Telegraph mô tả, nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” (và cả Man City) đứng chờ rất lâu ở sân bay trước khi hai đội đặt chân tới sân vận động. Nhưng nét rạng rỡ vì được gặp thần tượng nhanh chóng biến mất sau đó, khi cả hai câu lạc bộ không thể thi đấu dù chỉ một phút.

    Sẽ không ai nói mục đích kiếm tiền của MU hay Man City là sai, nhưng với một câu lạc bộ đẳng cấp, thành tích trên sân cỏ vẫn là thứ nên được ưu tiên.

    Nguyên Trí | 19:54 26/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...