1. Cải thiện thứ hạng
Đây là điều bắt buộc Manchester United phải nhắm tới sau hàng loạt chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua. Với chiến thắng bất ngờ của Brighton trước Everton, nửa đỏ thành Manchester rơi tận xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Một đội bóng chi tới 148 triệu bảng ở kì chuyển nhượng mùa Hè để đổi lại sự bạc nhược, đây là điều không thể khiến CĐV hài lòng.
Trên lý thuyết, M.U đang bị xem là một CLB ở nhóm dưới. Mặc dù vậy, Ngoại Hạng Anh năm nay đang cho thấy sự điên rồ của mình khi những đội bóng trung bình khá bất ngờ vươn lên. Leicester City đang xếp thứ 2, cả Crystal Palace, Sheffield United và AFC Bournemouth lần lượt xếp thứ 6, 7 và 8. Mặc dù vậy, khoảng cách giữa các đội lại không quá xa.
Với việc có được 10 điểm và hiệu số +1, chỉ cần một chiến thắng cũng đủ giúp Quỷ đỏ vươn lên hạng 7. Đây là cú hích tinh thần không hề nhỏ cho đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer. Rõ ràng sau giai đoạn chật vật vì chấn thương và phong độ kém của các cầu thủ, đã đến lúc M.U cho thấy tham vọng của mình ở mùa giải năm nay.
2. Lời khẳng định của "Solsa"
Một trong những thay đổi quan trọng của cựu thuyền trưởng Molde tính đến thời điểm này là từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1. Với cách vận hành nói trên, đội chủ sân Old Trafford thường tỏ ra bất lực trước những đối thủ chủ động nhường thế trận và chơi lùi sâu. Bằng chứng là kể từ đầu mùa đến nay, Quỷ đỏ mới chỉ có được vỏn vẹn 10 bàn thắng.
Nhận ra sự bế tắc, "Solsa" quyết định chuyển dịch sang hệ thống 3-4-1-2 để rồi có được 1 trận thắng cùng 1 trận hòa (Partizan Belgrade và Liverpool). Lối chơi này cho phép M.U có thể tận dụng tốc độ của hàng công với bộ đôi Anthony Martial cùng Marcus Rashford. Ngoài ra, hai cầu thủ chạy cánh cũng thường xuyên dâng cao để hỗ trợ.
Chưa dừng lại ở đó, các miếng đánh của Manchester United đã trở nên đa dạng hơn. Thay vì chú trọng nhiều vào những đường tấn công biên, "Man Đỏ" cũng bắt đầu thi triển các pha tấn công trung lộ, phụ thuộc độ ăn ý của các cầu thủ. Nếu tiếp tục thắng Norwich City bằng sơ đồ mới, Ole Gunnar Solskjaer sẽ tái khẳng định mình đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội nhà.
3. Phá dớp
M.U đã tự chấm dứt mạch không thắng trên sân khách ở đấu trường châu Âu khi đánh bại Partizan Belgrade, nhưng tại Premier League thì chưa. Ở mùa giải 2019/20 này, Manchester United đã hòa 1-1 trước Wolves, hòa 1-1 trước Southampton, thua West Ham United 0-2 và đỉnh điểm là thất bại 0-1 trước Newcastle United.
Đối đầu với Norwich City sẽ là thời cơ cho M.U tìm kiếm trận thắng đầu tiên trên sân khách tại Ngoại Hạng Anh mùa này. Một thống kê có thể sẽ giúp Quỷ đỏ thêm tự tin, bởi "Chim hoàng yến" đã thủng lưới tới 11 bàn tại Carrow Road. Chưa một CLB nào có phong độ tệ hại như vậy trên sân nhà như đội bóng của Daniel Farke.
Với M.U, việc có 3 điểm trọn vẹn sẽ giúp Marcus Rashford và các đồng đội cởi bỏ được áp lực tâm lý. Quan trọng hơn, chân sút sinh năm 1997 sẽ lại được sát cánh cùng đối tác quen thuộc của mình là Anthony Martial.
Xem HLV Solskjaer ca ngợi Ashley Young: