MỚI NHẤT :
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Thắng Man Utd, Pep Guardiola nổi điên tuyên bố rung chuyển phòng thay đồ Man City

    09:30 Thứ sáu 10/01/2020

    BongDa.com.vn Thông điệp giận dữ của thuyền trưởng Tây Ban Nha với các học trò đã được hé mở.

    Trong khuôn khổ bán kết Carabao Cup, Manchester City hành quân đến Old Trafford đối đầu kình địch cùng thành phố - Man United.

    Bất chấp phải làm khách ở thánh địa đối thủ, đoàn quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt xuất sắc giành thắng lợi 3-1. 2 pha lập công của Bernardo Silva và Riyad Mahrez cùng bàn phản lưới nhà của Andreas Pereira giúp Citizens nắm lợi thế lớn, trước thềm trận lượt về tại Etihad.

    Ở trận cầu vừa qua, City đã sớm giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một, khi dẫn trước 3-0 chỉ sau 39 phút. Thực tế các học trò của Guardiola sau đó vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng lại không thể tận dụng thành công.

    Pep Guardiola 'tore into his Manchester City players after Carabao Cup win over United - Bóng Đá

     Guardiola chưa hài lòng dù đội nhà đại thắng.

    Ở mặt trận phòng ngự, thoáng lơi lỏng trong khiến đội khách phải trả giá bằng bàn thua bất ngờ, trong tình huống quân số phòng thủ của City vẫn đông hơn so với chỉ Marcus Rashford cùng Mason Greenwood phía đội chủ nhà.

    Theo tiết lộ từ The Sun, Guardiola đã tỏ ra giận dữ sau trận derby thành Manchester. Chiến lược gia Tây Ban Nha nói thẳng với các học trò rằng City có thể dễ dàng chiến thắng với 6 bàn thắng và kết liễu mọi hy vọng lật ngược thế cờ của United.

    Guardiola có khen ngợi một số màn trình diễn cá nhân, tiêu biểu được cho là Silva và Mahrez, nhưng về tổng thể, ông không hài lòng với sự thiếu lạnh lùng của các học trò khi đối diện khung thành đối phương.

    Xem sự bùng nổ của Silva:

    Phụng Sồ | 09:00 10/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...