MỚI NHẤT :
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • 'Thách thức lớn nhất của tôi là chấm dứt kỷ nguyên 20 năm Man Utd'

    07:44 Thứ năm 16/08/2018

    BongDa.com.vn HLV Pep Guardiola bàn về sự cạnh tranh giữa hai câu lạc bộ thành Manchester trong một bộ phim tài liệu, All or Nothing.

    Kiến trúc sư của công trình '100 điểm' mùa giải trước, đã nói rằng 'thách thức lớn nhất của mình trên cương vị một huấn luyện viên trưởng là chấm dứt sự thống trị 20 năm của Manchester United trong bóng đá Anh'.

    Và không có điều gì thúc đẩy Pep Guardiola nhiều hơn việc đội chủ sân Old Trafford đã giành được 13 chức vô địch Premier League từ năm 1993 cho đến khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu cách đây nửa thập kỷ.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận: “Chúng tôi có những người hàng xóm, trong 15 hoặc 20 năm, họ luôn luôn giành chiến thắng. Tôi nghĩ thử thách lớn nhất của tôi với tư cách của một huấn luyện viên là thay đổi điều đó.”

    'Thách thức của tôi là chấm dứt kỷ nguyên 20 năm Man Utd' PEP - Bóng Đá

     Guardiola thừa nhận phải đối mặt với Man Utd là thử thách lớn nhất nghiệp cầm quân của mình.

    Manchester City sẽ phải chờ đến tháng 11 để thử nghiệm và mở rộng kỷ lục đối đầu giữa Guardiola và Jose Mourinho, nơi tỉ số đang là 10-5 (6 trận hoà) nghiêng về người đàn ông đến từ xứ Catalan.

    Nhưng trước kia, Fergie từng nói rằng giải pháp cho 'những người hàng xóm ồn ào' là tiếp tục cuộc sống của bạn, hãy bật TV lên và mở to tiếng một chút.

    Guardiola nói: “Tôi thích có một phòng thay đồ ồn ào trước một trận đấu. Tôi cảm thấy rằng các cầu thủ càng thêm động lực. Những gì tôi nhớ từ khi còn là cầu thủ, đó là phòng thay đồ. Nơi tuyệt vời nhất, khi có những câu chuyện tiếu lâm, tất cả mọi người cùng nhau cười sảng khoái, họ chỉ trích người quản lý và chia sẻ những khoảnh khắc."

    Cựu HLV Bayern Munich tin rằng thất bại chưa từng có của mình trong năm 2017 là về sự táo bạo. “Vấn đề là một câu hỏi về sự kiêu căng, kiêu ngạo. Tất cả các đội tuyệt vời đều phải như thế.” Ông nói.

    'Thách thức của tôi là chấm dứt kỷ nguyên 20 năm Man Utd' PEP - Bóng Đá

     Guardiola và các đồng sự theo dõi chương trình All or Nothing.

    Nhưng City đã sửa đổi theo chiều hướng 'ngoạn mục', và Guardiola thừa nhận mình đôi khi phẫn nộ với danh hiệu như kiểu Carabao Cup, bằng cách giả vờ rằng ông biết câu trả lời cho những vấn đề khó khăn - ngay cả khi lúng túng.

    “Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó hoàn toàn đúng: Tôi không có tất cả các câu trả lời. Thông thường, khi tôi không biết điều gì đó, tôi hành động trước những cầu thủ đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi làm điều đó để họ tin rằng tôi có câu trả lời đúng và nó mang lại cho họ sự tự tin khi chơi bóng." Guardiola nói tiếp.

    Chiến thắng mùa trước là một sự ghi nhận về 11 kỷ lục, bao gồm nhiều trận thắng nhất, nhiều bàn thắng nhất (106), chuỗi thắng liên tiếp nhiều nhất (18), hiệu số bàn thắng cao nhất (+79)...

    'Thách thức của tôi là chấm dứt kỷ nguyên 20 năm Man Utd' PEP - Bóng Đá

     David Silva ghi bàn trong trận đấu với Man Utd vào tháng 12 năm ngoái.

    Trong một cảnh quay ở bộ phim tài liệu All or Nothing này, Guardiola đã nói chuyện với các học trò trước khi họ đánh bại Arsenal 3-0 trên sân Wembley vào tháng 3 năm ngoái.

    "Bạn phải học cách chơi bóng đá với sự can đảm. Điều tốt nhất trong mùa giải là không quan trọng khi chúng ta đã ở đâu, chúng ta chơi bóng với đội bóng chết tiệt này và hãy can đảm để cho họ thấy chúng ta là ai." Ông kết luận.

    Vũ Quang Toản | 06:40 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...