MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Tại sao Mourinho bỗng dưng 'hiền' đến lạ vậy?

    17:30 Thứ hai 20/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Man Utd có thể đã tạo ra màn trình diễn tồi tệ nhất của họ dưới thời Jose Mourinho, nhưng vị ông thầy người Bồ không hề chỉ trích các cầu thủ, tại sao vậy?

    Đội chủ sân Old Trafford ngày hôm qua đã tạo ra một cú sốc quá lớn khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn sau khi hiệp một khép lại, đáng chú ý, đây lại là một Brighton & Hove Albion nhỏ bé. Những nỗ lực của Romelu Lukaku và Paul Pogba đã không thể đem lại cho Manchester United dù chỉ 1 điểm.

    Dù vậy, huấn luyện viên của họ là Jose Mourinho lại có một biểu hiện rất lạ và rất ít khi xảy ra trong nghiệp cầm quân của ông, đó là không chỉ trích thẳng mặt những người chơi tệ. "Khi họ chơi không được như ý, xin đừng đẩy tôi sang phía bên kia (chỉ trích), vì tôi không muốn làm như vậy." Mourinho nói trong cuộc phỏng vấn sau trận.

    Tại sao Jose Mourinho ngừng chỉ trích các cầu thủ của Manchester United - Bóng Đá

     

    Đối với tất cả các sai lầm ở hàng phòng thủ cũng như sự yếu kém trên hàng công của bộ ba Juan Mata, Anthony Martial và Romelu Lukaku, đã không thể bù đắp được mất mát Alexis Sanchez (chấn thương). Thậm chí, tiền vệ người Tây Ban Nha còn bị thay ra ngay trong hiệp một, điều hiếm khi xảy ra ở một đội bóng 'ổn định'.

    Chiến lược gia 55 tuổi muốn thực hiện những thay đổi và tăng cường hàng tấn công của mình trong ky chuyển nhượng mùa hè gần nhất nhưng mọi nỗ lực đều bị phá sản khi Martial không được phép ra đi. HLV Mourinho gián tiếp chỉ trích cựu ngôi sao Monaco sau khi Man Utd thất bại trước Brighton vào năm ngoái, nhưng bây giờ ông bỗng dưng lại tỏ ra khá mềm mỏng với thất bại còn nặng nề hơn.

    "Nếu tôi ở phe đối lập, tôi nghĩ trận đấu hôm nay sẽ cho tôi nhiều điều để nói về nó hoặc viết về nó", ông nói. "Nhưng tôi không mong đợi mình nói với bạn về điều đó bởi vì bạn và đồng nghiệp thực sự quan trọng với tôi trong những mùa trước. Tôi có lẽ quá trung thực, quá cởi mở trong phân tích của mình..."

    Tại sao Jose Mourinho ngừng chỉ trích các cầu thủ của Manchester United - Bóng Đá

     Có lẽ vì đang thiếu hụt lực lượng nên Martial mới được 'tạm tha'.

    Điều này được hiểu như HLV Mourinho đang không có lực lượng tốt nhất để triển khai kế hoạch của mình, và nếu ông vẫn giữ quan điểm chỉ trích như thường lệ thì sẽ rất dễ gây ra một vụ 'đảo chính' nữa trong sự nghiệp huấn luyện - điều đã xảy ra nhiều lần ở Real Madrid và Chelsea.

    Vào cuối tuần này, Man Utd sẽ có trận tiếp đón đối thủ cực mạnh là Tottenham Hotspur (ngày 28 tháng 8), và nhiều khả năng Sanchez sẽ trở lại, nếu những dự đoán của ông thầy người Bồ Đào Nha là chính xác. Ngoài ra, đội trưởng Antonio Valencia và Nemanja Matic dự kiến sẽ có lần đầu xuất hiện ở Premier League năm nay.

    Vũ Quang Toản | 15:20 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...