MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Tại sao HLV Mourinho lại khao khát những trung vệ mục tiêu đến vậy?

    16:52 Thứ sáu 10/08/2018

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã kết thúc mùa hè với chỉ 3 tân binh, và trong đó không có ai chơi ở vị trí trung vệ.

    Trên thực tế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhắm đến vài người như Toby Alderweireld, Harry Maguire, Jerome Boateng, Diego Godin, Kurt Zouma... tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở việc 'nhắm cả thế giới' của ban lãnh đạo Manchester United.

    Ở môi trường giàu thể lực và thích chơi bóng trên không như Premier League, người ta thường chú ý đến những cầu thủ phòng ngự có chiều cao lý tưởng. Hơn nữa, HLV Mourinho có vẻ ưa dùng những người chơi chân giỏi, vì họ thường xuyên bị những đội bóng (trừ Big Six) yếu hơn đá tử thủ.

    So sánh 5 trung vệ mục tiêu của Man Utd - Bóng Đá

     Rojo tưởng như đã chuyển đến Everton, nhưng có lẽ Man Utd vẫn cần anh ở giai đoạn này.

    Ý tưởng này có thể sẽ khiến lối chơi của Quỷ đỏ thanh thoát hơn với những cầu thủ chuyền bóng tốt, nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Đó là một trong những lý do khiến Chris Smalling sang Việt Nam du lịch, thay vì đến nước Nga cùng Tam Sư (HLV Gareth Southgate từng chê anh không biết chuyền bóng).

    Vậy những mục tiêu trung vệ của Man Utd thể hiện ra sao nếu xét đến những chỉ số này? Hãy cùng nhìn lại họ ở mùa giải vừa qua theo các thống kê:

    SỐ ĐƯỜNG CHUYỀN (CẢ MÙA)

    Man Utd chỉ có thể đem Chris Smalling ra so sánh với những mục tiêu của HLV Mourinho, cũng đơn giản thôi, vì anh là người ra sân nhiều nhất ( 29 trận/2239 phút/1063 đường chuyền) trong số 5 đồng đội ở Old Trafford. Tuy nhiên, con số này chẳng là gì nếu nói đến Diego Godin, người chỉ đứng thứ 3 trong 5 mục trung vệ mục tiêu (28 trận/2435 phút/1104 đường chuyền).

    Thậm chí, cầu thủ có chỉ số cao nhất là Harry Maguire đã thực sự vượt trội so với tất cả các nhân vật ở Man Utd hiện tại (38 trận/3227 phút/1605 đường chuyền). Đặc biệt, Jerome Boateng dù ra sân không nhiều nhưng ngôi sao người Đức có tỷ lệ rất cao (19 trận/1640 phút/1368 đường chuyền).

    So sánh 5 trung vệ mục tiêu của Man Utd - Bóng Đá

     Godin và Boateng là những cầu thủ chơi chân rất xuất sắc.

    Còn nếu xét đến tỷ lệ thành công trong tổng số những đường chuyền mà những người này tạo ra, có lẽ các trung vệ Man Utd không nên được nhắc tới vì chẳng có ai vượt qua con số 70%. Trong khi những mục tiêu của HLV Mourinho đều vượt hẳn lên, thấp nhất là 78% (Zouma và Maguire), còn lại đều ở mức 86% và 87%.

    Các con số thống kê không hề biết nói dối, và đó là lý do tại sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại khao khát họ như vậy, thay vì các học trò ông đang sở hữu trong tay.

    CHIẾN THẮNG TRONG TRANH CHẤP BÓNG BỔNG (CẢ MÙA)

    Ở các giải đấu hàng đầu Châu Âu, ngoài Premier League, dường như việc tranh chấp bóng bổng không được ưu tiên, vì thế những ngôi sao đến từ La Liga, Bundesliga... đều không thể so sánh với những người đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh.

    So sánh 5 trung vệ mục tiêu của Man Utd - Bóng Đá

     Khả năng chơi bóng bổng và chơi chân của Maguire và Zouma đều rất cân bằng.

    Để ví dụ cho điều này, chúng ta có thể nói đến Victor Lindelof, người mới chuyển đến Man Utd được 1 mùa giải, và mọi con số thống kê liên quan đến tranh chấp bóng bổng của anh đều ở mức rất tệ (chỉ có 21 lần giành chiến thắng với tỷ lệ khoảng 45%).

    Dù vậy, 2 mục tiêu là Maguire và Zouma, những người cũng đang chinh chiến ở Premier League, thực tế họ cũng không kém cạnh so với các trung vệ của Man Utd. Thậm chí, Zouma còn vượt trội với tỷ lệ 78%, trong khi những người còn lại, không ai vượt quá con số 70%.

    KẾT LUẬN

    Có thể, chiến lược gia người Bồ không sợ hãi 'Big Six' bằng những cuộc chiến với các đội bóng cửa dưới tại giải NHA. Vì chính Man Utd dưới thời Mourinho đã chọn lối chơi thực dụng, và nó vô tình lại đem đến cho các đội bóng khác cơ hội tử thủ cao hơn.

    Và đó có thể là lý do ông yêu thích một vài mục tiêu kể trên, những người có thể phối hợp tốt với các đồng đội bằng những đường chuyền liên tục. Mà điều này đang không 'hoàn hảo' với các trung vệ Man Utd hiện tại. Nhưng dù sao đi nữa, mùa giải mới sẽ bắt đầu vào đêm nay, và Man Utd buộc phải hài lòng với những gì họ đang có trong tay.

    Vũ Quang Toản | 11:45 10/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...