MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • "Tại sao Arsenal không chiêu mộ người thừa của Man Utd?"

    17:50 Thứ năm 07/11/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Arsenal, Charlie Nicholas tỏ ra rất thất vọng với những động thái chuyển nhượng của đội chủ sân Emirates.

    Arsenal đang chơi không quá tốt trong mùa này, đặc biệt ở hàng thủ. Đây chính là vấn đề mà Pháo thủ vẫn gặp trong nhiều năm qua. Đội bóng của HLV Unai Emery chỉ có 5 trận giữ sạch lưới trên mọi mặt trận mùa này, và chỉ có hai trong số đó là ở Premier League. Thương vụ 8 triệu bảng mang tên David Luiz khiến HLV Emery phải chịu không ít chỉ trích.

    'Arsenal should've got Smalling from Man Utd' - Nicholas slams 'desperate' Gunners' transfer business - Bóng Đá

    Smalling đang chơi cực tốt trên đất Italia.

    Charlie Nicholas lên tiếng: "Arsenal đã không chiêu mộ một cầu thủ cá tính. Điều đáng buồn là tôi có lẽ phải quay trở lại với David Dein (phó chủ tịch Arsenal), cùng ông ấy ngồi xuống với Arsene Wenger và hỏi xem CLB nên chiêu mộ mẫu cầu thủ nào. Điều đó đã không còn ở Arsenal, họ ký hợp đồng với các cầu thủ như thể bởi vì họ đang tuyệt vọng.

    Tại sao không là Chris Smalling, tôi không biết anh ấy sẽ có giá bao nhiêu. Tại sao không chiêu mộ anh ấy từ Man Utd vào mùa Hè trước khi anh ấy đến Roma? Bởi vì anh ấy tốt hơn những gì họ có.

    Hoặc họ có thể có Cahill từ Chelsea. Anh ấy tốt hơn những gì họ có và cũng là một thủ lĩnh, nhưng họ đã bỏ lỡ."

    Hiện tại, Smalling đang chơi cực tốt trên đất Italia. Anh đã ra sân 7 trận cho Roma tại Serie A, đội bóng này giữ sạch lưới 4 trận trong số đó. Ở trận gặp Udinese mới đây, Smalling còn rực sáng với một bàn thắng.

    Siêu phẩm của David Luiz:

    Minh Tuấn | 17:20 07/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...