MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Suso là quân bài hoàn hảo để Chelsea thay thế Pedro

    21:08 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Chelsea là một trong những đội bóng đang có liên hệ với Suso, ngôi sao đang lên trong màu áo AC Milan.

    AC Milan đang ở trong những tháng ngày ảm đạm nhất lịch sử đội bóng và đã quá quen với những vị trí ở giữa bảng xếp hạng Serie A. Ở đấu trường Châu Âu, họ đã rời xa Champions League từ năm 2014 và gặp khá nhiều khó khăn mới đủ điểm tham dự đấu trường "kém sang" hơn là Europa League.

    Vấn đề của AC Milan không nằm ở tài chính. Thực tế, họ tiêu khá nhiều tiền ở mùa giải trước đến mức nhiều người còn cho rằng họ đã phá vỡ luật công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá Châu Âu. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với Napoli hay Juventus và công việc duy nhất bây giờ họ có thể làm là giữ chân những cầu thủ tốt nhất trong đội hình của mình.

    Suso hội tụ tất cả những gì Chelsea cần  - Bóng Đá

     Suso từng là cầu thủ của Liverpool.

    Hè qua, Gianluigi Donnarumma đã từ chối đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với đội chủ sân San Siro. Tuy nhiên, sau sự phẫn nộ của người hâm mộ cùng giới truyền thông và những lời khuyên của các đàn anh, chàng thủ môn trẻ tuổi đã đồng ý ở lại. Giờ đây, đến lượt Suso cũng đang lưỡng lự về việc có ở lại AC Milan hay không, đơn giản là anh quá tài năng để chơi bóng cho một đội bóng thiếu tham vọng như Rossoneri ở thời điểm hiện tại.

    Về phía AC Milan, họ cũng không cho thấy sự vội vàng trong thương vụ này bởi hợp đồng giữa hai bên còn kéo dài đến năm 2022. Nhưng Gennaro Gattuso nên nhớ rằng mức phí phá vỡ hợp đồng của Suso chỉ là 40 triệu Bảng, một số tiền quá nhỏ so với những gì cầu thủ người Tây Ban Nha có thể mang lại.

    Suso gia nhập học viện trẻ của Liverpool năm 2010 nhưng không được đánh giá cao và bị cho mượn đến Almeria ba năm sau đó. Sau 5 năm gắn bó với đội bóng đất Cảng, Suso chỉ được ra sân 21 lần cho đội một và được AC Milan "giải cứu" với mức giá chỉ 1 triệu Bảng. 

    Sau 3 năm thi đấu trong màu áo đỏ-đen, Suso lọt vào top những cầu thủ sáng tạo nhất Châu Âu. Cụ thể, sau 11 trận đấu ở Serie A, cầu thủ sinh năm 1994 đã đóng góp 4 bàn thắng cùng 8 đường chuyền thành bàn vào thành tích chung của toàn đội. Những màn trình diễn thượng hạng đó sớm thu hút sự chú ý từ hàng loạt các ông lớn hàng đầu Châu Âu và Chelsea chẳng thể nào đứng ngoài cuộc.

    Suso hội tụ tất cả những gì Chelsea cần  - Bóng Đá

     Suso đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo AC Milan.

    Willian và Pedro là hai tiền đạo cánh chất lượng nhất mà Maurizio Sarri đang có nhưng cả hai đều không đạt phong độ tốt và có những dấu hiệu về tuổi tác. Đặc biệt, những bước chạy của Pedro Rodríguez trông có vẻ mệt mỏi và không còn thanh thoát nữa, kể từ khi mùa giải này khởi tranh và lối chơi mà HLV Sarri áp dụng yêu cầu anh phải di chuyển liên tục và có một thực tế là Chelsea cần một cầu thủ chất lượng để thay thế. 

    Gần đây, có nhiều tin đồn về việc Chelsea đã tiếp cận Leon Bailey của Bayer Leverkusen nhưng cầu thủ người Jamaica vừa mới gia hạn hợp đồng với đại diện nước Đức. Tuy nhiên, The Blues không cần quá bận tâm đến thương vụ trên bởi họ đã có một cái tên khác để đầu tư: Giàu kinh nghiệm hơn, nền tảng kỹ thuật vượt trội và rẻ hơn. 

    Ngoài ra, Suso cũng không quá lạ lẫm với nền bóng đá Anh Quốc do đã có một khoảng thời gian đủ dài được chơi bóng ở đây. Vấn đề của Chelsea hiện tại là tìm cách đánh bại những đối thủ cạnh tranh và chiêu mộ Suso càng sớm càng tốt.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đăng | 20:40 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...