MỚI NHẤT :
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Sự thật phũ phàng, "Tiểu Vidic" có thể là phương án 'tự hủy' của Man United

    23:11 Thứ năm 11/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nikola Milenkovic là một tài năng hứa hẹn nhưng dường như anh lại không phù hợp với Quỷ đỏ vào lúc này.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer và BLĐ Man United đang gấp rút đi tìm một trung vệ mới cho đội bóng trong mùa Hè này. Đây được xem là vị trí bất ổn nhất của họ mùa giải vừa qua. Harry Maguire là ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Nhà cựu vô địch Premier League 2015/16, Leicester City dường như không muốn bán trụ cột và hét giá ngôi sao này gần 90 triệu bảng.

    Trước sự cứng rắn của Leicester, United đã chuyển hướng tầm ngắm. Theo thông tin từ nhà báo Gianluca Di Marzio, gương mặt lọt vào mắt xanh Quỷ Đỏ là Nikola Milenkovic. Đại diện Anh quốc đã đặt vấn đề với Fiorentina cách đây 2 ngày. Milenkovic thật ra không quá xa lạ với CLB nước Anh. Khi còn tại vị, cựu HLV United, Jose Mourinho từng trực tiếp đến sân dự khán trận đấu của ĐTQG Serbia để "xem giò" hậu vệ 21 tuổi.

    Sự thật phũ phàng,

     Nikola Milenkovic đang được Man United để mắt.

    Với chiều cao 1m95, khả năng không chiến tốt cùng quốc tịch Serbia, Nikola Milenkovic khiến nhiều người liên tưởng đến huyền thoại Man United Nemanja Vidic. Mức giá của anh rơi vào khoảng 45 triệu bảng, khá mềm so với Maguire. Dù vậy, chiêu mộ Milenkovic có thể là nước đi sai lầm của Quỷ đỏ.

    Màn trình diễn của Milenkovic trong màu áo Fiorentina 2 năm qua khá ổn và đầy hứa hẹn. Nhìn chung, anh sở hữu các thông số chuẩn của một trung vệ, ít mắc sai lầm. Đơn cử như mùa trước, trung bình anh có 1,2 pha tắc bóng và 1,4 lần cắt bóng thành công mỗi lần. Milenkovic chưa từng mắc lỗi dẫn đến các bàn thắng hoặc những quả penalty sau 50 trận ở Serie A.

    Thế nhưng, tại giải U21 châu Âu vừa diễn ra trên đất Italia, Milenkovic vô tình đã để lộ nhược điểm có thể gây họa cho Man United. Dù chỉ đối đầu với các cầu thủ lứa tuổi U21 (thực chất là U23, tính từ vòng loại), Milenkovic cùng các đồng đội hàng phòng ngự lại để thủng lưới đến 8 bàn trong 2 trận anh thi đấu. Milenkovic còn phải nhận 2 thẻ vàng và bị treo giò trận cuối. Điều đó cho thấy anh không phải là mẫu trung vệ độc lập, người có thể chơi tốt dù đồng đội là ai, dù được đặt trong bất kỳ đội hình nào.

    Sự thật phũ phàng,

     Milenkovic mới 21 tuổi và khả năng thích nghi là điều anh chưa chứng minh được.

    Việc đưa Milenkovic về Old Trafford có thể đi theo 'vết xe đổ' của Victor Lindelof năm 2017. Gia nhập Quỷ đỏ với nhiều kỳ vọng, trung vệ Thụy Điển phải mất hơn một năm để hòa nhập và thi đấu đúng với đẳng cấp của mình. Nếu Milenkovic lâm vào cảnh tương tự, thêm một mùa giải hàng phòng ngự Man United bất ổn và họ khó lòng trở lại top 4.

    Một trung vệ có thể chơi ở mức tròn vai trở lên ngay khi đặt vào bộ tứ vệ Man United mới là điều Ole Gunnar Solskjaer cần vào lúc này. Nếu được, hãy 'mạnh tay' với Harry Maguire.

    Thành Đạt | 22:55 11/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...