Lời cam kết tập trung vào các tài năng trẻ đang giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer "hái quả ngọt" trong thời gian gần đây. Độ tuổi trung bình của Manchester United mùa giải này đã giảm đi đáng kể, và chính sách chuyển nhượng của chiến lược gia người Na Uy cũng tập trung vào những cái tên có khả năng cống hiến cho đội bóng nhiều năm nữa.
Bản hợp đồng đầu tiên của Quỷ đỏ dưới triều đại Solskjaer là Daniel James, tưởng chừng cầu thủ 21 tuổi chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược và cho Solsa thêm một sự lựa chọn trên hàng công, nhưng James đang dần trở thành nhân tố chủ chốt tại Old Trafford. Sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Chelsea và đóng góp một pha làm bàn cho Quỷ đỏ, James đã liên tiếp đá chính trong hai trận gặp Wolves và Crystal Palace.
Đáng nói hơn, anh luôn là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của Man United, và cũng là người duy nhất ghi bàn ở trận thua Palace hồi cuối tuần. Một năm trước, James vẫn là một cái tên xa lạ tại Premier League, nhưng anh đã thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và thường xuyên khiến cho hậu vệ đội bạn phải khổ sở bởi tốc độ và sự xông xáo của mình, có lẽ James cũng là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất của Quỷ đỏ.
Niềm tin vào sức trẻ của Solsa đã được đền đáp, và giờ là lúc ông cần phải giải phóng hết tiềm năng của một ngôi sao khác ở trận gặp Southampton sắp tới. Khả năng ra sân của Anthony Martial đang bị bỏ ngỏ do dính phải chấn thương đùi, trong khi đó Jesse Lingard luôn gây thất vọng với vai trò tiền vệ sáng tạo. Solskjaer nên "dũng cảm" trao cơ hội đá chính cho tài năng sáng giá nhất của lò đào tạo Carrington những năm gần đây: Mason Greenwood.
Cầu thủ 17 tuổi đã gây được rất nhiều ấn tượng với người hâm mộ trong giai đoạn tiền mùa giải, khi được chơi bên hành lang cánh phải. Trước Southampton, Greenwood có thể thi đấu với vai trò tương tự bên cạnh trung phong Marcus Rashford và Daniel James bên cánh đối diện. Dù được ra sân từ băng ghế dự bị trong cả 3 trận đấu gần đây tại Premier League, nhưng Greenwood không có đủ thời gian để phát huy hết khả năng và anh cần được đá chính để khẳng định lại tài năng của bản thân.
Alexis Sanchez nhiều khả năng cũng sẽ tiếp bước người đồng đội cũ Romelu Lukaku để chuyển sang Inter Milan, và một lúc nào đó Man United cũng phải đối mặt với việc thiếu mặt Martial hay Rashford, rõ ràng đây là thời cơ không thể tốt hơn để trao cơ hội cho Greenwood.