MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Solskjaer: "Man United không thể chơi như Man City"

    22:56 Thứ sáu 27/12/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đã có những chia sẻ về tình hình của Manchester United.

    Manchester United mùa này được gọi bằng biệt danh "Robin Hood" bởi HLV Ole Gunnar Solskjaer thường xuyên sẩy chân trước các đội bóng yếu hơn. Song, ở trận gặp Newcastle vừa qua, Quỷ đỏ đã không để thực trạng này tiếp diễn bằng chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng.

    Chiến lược gia người Na Uy cho rằng, đội bóng của ông đã có cho mình một phong cách thi đấu riêng biệt. Tờ Goal dẫn lời chia sẻ của Solskjaer:

    "Những người hâm mộ hiểu những gì chúng tôi mong đợi, và biết khi nào đội bóng ở trạng thái tốt nhất. Chúng tôi đã chứng minh điều đó vào thứ Năm, mặc dù đội bóng bị dẫn trước 1 bàn, các cầu thủ vẫn không lùi bước."

    solsa: man utd can't replicate man city's style - Bóng Đá

     Martial và các đồng đội trên hàng công tỏa sáng rực rỡ.

    "Chúng tôi phải tạo ra cảm giác khó khăn cho đối thủ, khi đụng độ Man United. Đội bóng không thể chơi thứ bóng đá tippy-tappy (các cầu thủ chuyền ngắn qua lại liên tục) vào lúc này, chỉ có Man City mới làm được điều đó."

    "Chúng tôi phải thể hiện nhiều năng lượng, nhiệt huyết và sự khẩn trương, kèm theo đó là việc không ít kỷ trong mỗi trận đấu. Đó là cách chúng tôi chơi bóng vào lúc này."

    Với trận thắng Newcastle, Quỷ đỏ hiện chỉ cách 4 điểm so với Top 4, và Solskjaer hoàn toàn tự tin vào viễn cảnh đội bóng sẽ có được tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Ông nói thêm:

    "Man United nên lọt vào Top bốn mà không cần chờ đến trận đấu cuối cùng với Leicester. Nhưng nó cũng có thể phụ thuộc vào trận đấu đó, ai mà biết được?"

    solsa: man utd can't replicate man city's style - Bóng Đá

     Solsa hiểu rõ sự thiếu ổn định của Quỷ đỏ.

    "Tôi đã nói về đội hình hiện tại rằng, chúng ta có thể sẽ mang đến nhiều thách thức hơn nữa vào năm tới. Đội bóng còn trẻ, nhưng tôi cũng kỳ vọng rất nhiều từ tập thể này trong năm nay."

    Hai ngày sau khi đánh bại Newcastle, Man United sẽ đón tiếp Burnley trên sân nhà ở vòng đấu tiếp theo. 4 ngày sau đó, Quỷ đỏ sẽ hành quân đến sân Emirates. Trước đó, HLV Jurgen Klopp đã mô tả lịch thi đấu của Liverpool là một "tội ác", và Solsa có vẻ như cũng đồng tình với quan điểm này.

    Song, thái độ của ông lại không quá gay gắt. Solsa chia sẻ:

    "Đó là một truyền thống tại đất nước này, và tôi không thấy rằng nó đang thay đổi. Nhưng nó nên vậy."

    "Tôi không nghĩ điều đó là công bằng với các cầu thủ. Thật không công bằng khi họ được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình, cả về tinh thần và thể chất trong khi chỉ nghỉ ngơi được 48 tiếng sau trận đấu trước đó."

    solsa: man utd can't replicate man city's style - Bóng Đá

     Solskjaer cùng các học trò sẽ nối dài mạch thắng?

    Xem Solsa phát biểu:

    Huỳnh Phong | 22:26 27/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...