MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • "Solskjaer chưa đủ tài còn Chelsea lại quá hỗn loạn"

    19:50 Thứ năm 18/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Perry Groves nói về khả năng vào top bốn của Arsenal.

    Mới đây, cựu danh thủ Arsenal, Perry Groves trong một lần xuất hiện phỏng vấn đã cho biết rằng bản thân ông tin vào việc khó khăn của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ giúp ích phần nào cho HLV Unai Emery, nhất là đối với mục tiêu quay trở lại Champions League.

     - Bóng Đá

    Cựu tiền vệ có niềm tin rất mãnh liệt vào đội bóng cũ.

    Nếu tính cả mùa giải 2019-2020, Pháo thủ đã có năm thứ ba liên tiếp không thể góp mặt tại đấu trường cao nhất cấp độ CLB của bóng đá Châu Âu. Trước đó, với thành tích ngèo nàn dưới sự dẫn dắt của cựu thuyền trưởng Arsene Wenger, một bộ phận người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích vì không giúp đội bóng vào nổi top bốn dẫn đến cuộc chia tay vào cuối mùa 2017-2018. Đến mùa hè 2018, người được chọn thay thế "Giáo Sư" là Unai Emery, không lâu sau khi ông mất việc tại PSG.

    Kỳ vọng đặt vào chiến lược gia người Tây Ban Nha là rất nhiều, tuy nhiên dù từng có chuỗi thắng liên tục vào đầu mùa giải, Pháo thủ vẫn không thể duy trì phong độ đó đến hết mùa và cam chịu dừng bước tại vị trí thứ năm chung cuộc cùng một suất tham dự Europa League. Những tưởng ban lãnh đạo sẽ có sự hỗ trợ mạnh tay cho Emery nhằm đưa đội bóng trở lại top bốn trong mùa sau, nhưng việc chỉ có 45 triệu Bảng để chi tiêu trong mùa hè năm nay thật sự đang khiến Arsenal rơi vào hoàn cảnh lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

     - Bóng Đá

     Emery có khởi đầu khá tốt nhưng đến cuối mùa vẫn chỉ dừng lại ở hạng năm.

    Dù vậy, cựu tiền vệ từng thi đấu 155 trận cho đội chủ sân Emirates lại có nhận định khác khi ông này cho rằng các CLB khác cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn không kém và đây sẽ là cơ hội cho Arsenal vươn lên.

    "Tôi biết cả đội đang chiến đầu hết mình để có thể trở lại đấu trường đỉnh cao (Champions League) thêm một lần nữa." Perry Groves trả lời trên talkSPORT khi nói về cơ hội của đội bóng cũ trong mùa giải 2019-2020.

    "Thực tế, tôi nghĩ đội bóng có thể xếp thứ tư chung cuộc. Manchester United đang gặp vấn đề, Solskjaer chưa hẳn là một HLV đủ tài giỏi. Chelsea cũng rất hỗn loạn khi không thể mua sắm cầu thủ mới, nhưng họ lại có Frank Lampard và nguồn cầu thủ trẻ dồi dào. Vì vậy, đứng thứ tư là việc hoàn toàn khả thi và tôi muốn rằng đội bóng có thể cạnh tranh cho nó."

     - Bóng Đá

    Lampard tin dùng các cầu thủ trẻ trong tình cảnh đội bóng nhận án phạt cấm chuyển nhượng.

    "Tôi biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi đã bị bỏ lại bao xa, phải vật lộn tận vị trí thứ tư, nhưng tôi tin nó sẽ trở thành hiện thực. Và nếu họ ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ, khao khát và có thái độ đúng đắn. Vậy trên danh nghĩa là một người hâm mộ Arsenal, vào cuối kỳ chuyển nhượng tôi sẽ nghĩ trong đầu rằng: 'OK, chúng tôi sẽ vượt qua được họ." Cựu danh thủ chia sẻ.

    Dù với ngân sách chi tiêu eo hẹp, Pháo thủ vẫn đang đặt nặng trọng tâm vào hai trường hợp cụ thể là hậu vệ trái Kieran Tierney từ Celtic và trung vệ đến từ Saint-Etienne, William Saliba. Ngoài ra, Dani Ceballos cũng đang có mặt trong danh sách mua sắm nhưng Emery đang cân nhắc chỉ mượn thay vì mua đứt anh từ Real Madrid.

     - Bóng Đá

     "Menu" mua sắm của Arsenal dù ngân quỹ chưa đến 50 triệu Bảng.

    Nguyễn Kim Bằng | 19:30 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...