MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Solskjaer chỉ mất kiểm soát với 1 cái tên trước chuyến đi của Man Utd vào tháng Giêng

    16:26 Thứ năm 03/01/2019

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng người Na Uy đang lên kế hoạch đưa các cầu thủ của mình đến Dubai vào cuối tuần này - nhưng đó không phải phần thưởng cho màn trình diễn của họ.

    Manchester United đang chơi với phong độ hoàn hảo dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer khi đã thắng 4 trận liên tiếp trước Cardif City, Huddersfield Town, Bournemouth và mới đây nhất là Newcast United.

    Rõ ràng huyền thoại 45 tuổi đã mang đến một bầu không khí tích cực hơn rất nhiều so với những gì Jose Mourinho từng làm ở mùa giải này. Và những ngôi sao trong đội một Quỷ đỏ đang trình diễn thứ bóng đá tốt nhất mà họ muốn thể hiện trên sân.

    Solskjaer chỉ mất kiểm soát với 1 cái tên trước chuyến đi của Man Utd vào tháng Giêng - Bóng Đá

     Solskjaer sẽ đưa các học trò đến Dubai vao cuối tuần.

    Vì muốn duy trì phong độ, Solskjaer muốn đưa các học trò đến Dubai để tham gia khoá luyện tập dưới thời tiết ấm áp sau cuộc đụng độ với Reading tại FA Cup sau đây vài ngày nữa. Nhưng ông không coi đó là một kỳ nghỉ và sẽ dùng cơ hội này để đánh giá toàn bộ những gì Man Utd đang sở hữu.

    Kể từ khi tiếp quản đội bóng từ tay Mourinho, rõ ràng huấn luyện viên người Na Uy chỉ mất kiểm soát với một người, đó là Anthony Martial. Cầu thủ 23 tuổi thực tế đã bỏ lỡ buổi tập vào ngày Giáng sinh vì ngộ độc thực phẩm, sau đó anh cũng không thể về kịp từ Paris.

    Huấn luyện viên Solskjaer khiển trách cậu học trò người Pháp và nhấn mạnh tầm quan trọng của những sự cố như vậy khi muốn làm việc chặt chẽ với tất cả tại Dubai và hy vọng họ sẽ hướng đến việc thấm nhuần kỷ luật tập thể trong thời gian sắp tới.

    Solskjaer chỉ mất kiểm soát với 1 cái tên trước chuyến đi của Man Utd vào tháng Giêng - Bóng Đá

     Ông chưa thể đánh giá hết những gì liên quan tới Martial trong vài tuần qua.

    Trước đó, dưới thời Mourinho, việc mâu thuẫn giữa ông và Pogba hay Martial luôn là đề tài nóng bỏng. Nhưng bây giờ Solskjaer sẽ áp dụng cách tiếp cận cầu thủ khác biệt và mong muốn tạo ra sự êm thấm trong lòng câu lạc bộ khi tất cả cùng làm việc với nhau thật hài hoà.

    "Bạn nói với các cầu thủ những gì chúng tôi đang mong muốn, với tư cách là một nhân viên, tôi mong đợi từ họ", ông Solskjaer nói. "Đừng bao giờ quên bạn đang ở đâu và bạn đang khoác lên mình thứ gì khi chơi bóng bởi vì chúng tôi có một lịch sử khác với các câu lạc bộ khác".

    "United có một truyền thống khác. Chúng tôi đã có ông chủ (Sir Alex Ferguson) tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi đã có Sir Matt Busby trước đó. Chúng tôi có cách cư xử và cách chơi riêng. Thật là đáng yêu khi đi bộ ở đây và nhiều người vẫn muốn ở đây. 

    Có một lý do khiến cầu thủ đến đây nhưng cũng có một lý do khiến nhân viên được tuyển dụng. Các nhân viên ở đây là vì họ giỏi nhất trong chuyên môn của họ. Nhân viên nhà bếp hay ai đó đều đó rất quan trọng. Họ biết những gì được mong đợi và họ biết văn hóa của câu lạc bộ".

    Vũ Quang Toản | 15:45 03/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...