MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • SỐC! Man City đã thua... Norwich "què quặt" khó tin

    11:08 Chủ nhật 15/09/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Daniel Farke đã tiết lộ Norwich City có thể vắng mặt tới 10 người trong đội hình một khi tiếp đón nhà vô địch Manchester City...

    Trước màn đụng độ ở Carrow Road, tài khoản Twitter chính thức của Norwich Cung cấp các bản cập nhật trực tiếp của cuộc họp báo, nơi huấn luyện viên Daniel Farke gặp gỡ giới truyền thông, và nó đã tạo ra một bầu không khi cực kỳ khó chịu cho người hâm mộ.

    Tài khoản Norwich City FC viết: "Trung vệ Timm Klose không cần phẫu thuật... Anh ấy nghỉ 9 tháng nhưng có thể ít hơn 1-2 tháng".

    "Trung vệ Zimmermann sẽ ra mắt cho đến tháng Một. Dây chằng của anh ấy ổn, nhưng lại bị chấn thương phức tạp".

    sd - Bóng Đá

     Buổi họp báo của Norwich có vẻ như để nói về tình trạng chấn thương.

    "Hậu vệ Grant Hanley không sẵn sàng cho đội hình xuất phát vào ngày mai. Anh ấy đã trở lại sân tập ngày hôm nay và có thể chơi 20/30 phút vào ngày mai".

    "Tom Trybull đã bị loại. Anh ta bị tổn thương dây chằng khi đá với West Ham...".

    "Patrick Roberts không đủ điều kiện. Moritz Leitner cũng bị loại với chấn thương bắp chân...".

    "Mario Vrancic không sẵn sàng cho ngày mai, anh bị căng cơ bắp chân. Max Aarons cũng đã tương tự, anh ấy chỉ có thể trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo".

    "Trung vệ Ben Godfrey trở lại với một cơn đau háng từ kỳ nghỉ quốc tế và là một nghi ngờ lớn cho ngày mai..."

    "Thủ môn Tim Krul là một nghi ngờ nhỏ cho ngày mai...".

    sd - Bóng Đá

     Chấn thương quá nhiều nhưng Norwich vẫn tạo ra điều kỳ diệu.

    Sực nhớ lại, buổi họp báo diễn ra vào "thứ 6 ngày 13". Nó bắt đầu lúc 1h23 và kết thúc trước khi đồng hồ điểm sang 2h chiều chỉ khoảng 5 phút. Sau đó, trận đấu bắt đầu và Norwich thực tế cũng phải có đến 11 cầu thủ đội một vắng mặt chấn thương, thế chân 2 thủ môn trên ghế dự bị và nhiều cầu thủ đá trái sở trường.

    Trong khi đó, Man City không hiểu vì sao lại dễ dàng sụp đổ mặc dù họ chỉ thiếu vắng Aymeric Laporte. Có lẽ huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ phải nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phòng hàng phòng ngự, vì Nicolas Otamendi và John Stones đang chơi quá tệ so với các đồng đội khác trên sân.

    Guardiola nói về Sterling:

    Trung Quân | 10:25 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...