Những số liệu thống kê cho thấy Lukaku không hiệu quả mỗi khi đụng độ Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham.
Anh chỉ có thể ghi được 15 bàn và 4 pha kiến tạo trước nhóm “Big 6”, đạt trung bình một bàn thắng trong 313 phút.
Thế nhưng, khi chống lại phần còn lại của giải đấu, Lukaku có một thành tích tuyệt vời với 78 bàn thắng và 28 lần kiến tạo, đạt tỷ lệ trung bình một bàn thắng trong 139 phút.
Số bàn thắng này không đáng ngạc nhiên khi biết rằng tiền đạo người Bỉ đã thực hiện hơn 450 cú sút trước phần còn lại của Premier League, so với 142 cú sút trước 6 đội bóng lớn nói trên.
Theo thống kê, đội bóng khiến Lukaku khó chịu nhất ở Premier League là Tottenham. Anh đã chơi 9 trận với Spurs và ghi được một bàn duy nhất, trung bình 433 phút cho mỗi bàn.
Lukaku vẫn chưa ghi được bàn thắng trước Chelsea sau 7 trận đấu và anh chỉ hai lần tìm đến mành lưới Arsenal trong 12 trận.
Gần đây nhất, Lukaku đã im tiếng trong trận derby Manchester trước Man City. Thế nhưng, anh có thể bù đắp cho nỗi thất vọng này bằng khả năng “bắt nạt” các đối thủ nhỏ hơn.
Trên thực tế, Lukaku đã ghi 30 bàn thắng trong 38 trận tại Premier League vào lưới các đội không thuộc nhóm “Big 6” kể từ đầu mùa giải trước. Đêm nay, sau khi ghi bàn trước Bournemouth, anh sẽ có cơ hội nâng cao thành tích của mình khi gặp lại đội bóng cũ West Brom.