MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Sau tháng ngày "lục đục", Pogba đã bắt đầu nghĩ đến bóng đá?

    19:32 Thứ sáu 19/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngày mai. Manchester United sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân Stamford Bridge của Chelsea và đây là thông điệp của Pogba gửi đến các đối thủ.

    Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Premier League trở lại với tâm điểm là cuộc đối đầu trên sân Stamford Brigde của Chelsea, nơi chủ nhà sẽ tiếp đón Manchester United. Sau trận thắng nhọc trước Newcastle United 2 tuần trước, và quãng nghỉ thi đấu quốc tế, người hâm mộ đang chờ Man United thể hiện thế nào trước một đối thủ tầm cỡ, nhất là trong giai đoạn khó khăn.

    Những mâu thuẫn, lục đục và mối quan hệ giữa cầu thủ và huấn luyện viên đang ít nhiều gây ảnh hưởng lên thành tích chung của đội bóng. Những áp lực chắc chắn có, một trận thắng 2 tuần trước có thể tạm làm hài lòng ban lãnh đạo và người hâm mộ, nhưng một trận thua vào ngày mai trước Chelsea có thể khiến mọi chuyện hoàn toàn xoay chiều. 

    Dẫu vậy khi được hỏi về những áp lực trận đấu ngày mai , tiền vệ Paul Pogba bên phía "Quỷ đỏ" đã có những chia sẻ bất ngờ. Sau tháng ngày vướng vào những tin đồn, cầu thủ người Pháp đã bắt đầu để tâm đến bóng đá.

    Sau tháng ngày

    Sau tháng ngày với rất nhiều tin đồn, Pogba đang dần tập trung vào các trận đấu.

    "Với tôi, những trận đấu như này là tuyệt nhất. Đối mặt với các cầu thủ hàng đầu, câu lạc bộ vĩ đại và một câu chuyện sẽ còn được nhắc nhớ. Bạn chơi bóng thì cũng để tham gia những trận đấu như này thôi. Áp lực à, đó chính xác là điều bạn và tôi luôn mong muốn."

    "Mùa này, Chelsea kiểm soát bóng rất nhiều, họ đang có chuỗi chiến thắng và người nổi bật nhất chắc chắn là Eden Hazard. Anh ấy đang thi đấu rất bùng nổ và chắc chắn rồi, Hazard đang là ngôi sao số 1 Ngoại hạng Anh lúc này."

    "Đội họ đang thi đấu rất tốt, họ có những kết quả tốt, và với tôi trận lội ngược dòng 3-2 trước Newcastle cũng là một trận đấu hay đấy chứ. Man Utd thi đấu xa nhà và chắc chắn là một trận đấu khó khăn, Chelsea mà. Nhưng bạn biết đấy, họ cần điểm thì chúng tôi cũng vậy."

    Nhiều tranh luận nổ ra về việc Pogba khi thi đấu trên tuyển Pháp và Juventus là một phiên bản hoàn toàn khác ở Man Utd, ngôi sao 25 tuổi tin rằng anh chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

    Sau tháng ngày

    Pogba chia sẻ anh đang toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình trên sân.

    "Bạn sẽ không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi thi đấu tại đây cả. Đó, khi họ dẫn 2-0 mà bạn lại thắng 3-2, điều đó thật điên rồ, điều đó khiến cho giải đấu này trở nên hấp dẫn nhất hành tinh."

    "Mỗi người sẽ đảm nhận một vị trí riêng của mình, thủ môn, tiền đạo, tôi chỉ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho người đồng đội chơi gần mình nhất, chỉ có vậy."

    "Tôi nhìn thấy đồng đội tăng tốc để bọc lót cho tôi và điều đó mang lại động lực rất lớn để tôi chạy theo anh ấy, tạo không gian, đường chuyền và mọi thứ có thể. Bạn giúp đỡ người khác, bạn có tinh thần đồng đội và đó là cách bạn giành chiến thắng."

    Tùng Nguyễn | 18:44 19/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...