MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Sau tất cả, Sarri cũng lắng nghe "tiếng lòng" của CĐV Chelsea

    06:28 Thứ năm 04/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của The Blues đã giữ lời hứa của mình khi trao cơ hội cho một sao trẻ và ông đã không phải thất vọng.

    1001 câu hỏi "vì sao?"

    Ngay trong chuyến du đấu trên đất Australia hồi đầu mùa, Maurizio Sarri đã gây thiện cảm trong mắt fan hâm mộ The Blues. Hàng loạt cầu thủ trẻ đã được triệu tập và có màn thể hiện ấn tượng, trong đó có Callum Hudson-Odoi. Chính cựu thuyền trưởng Napoli cũng đã nói về tương lai đầy hứa hẹn của tiền vệ người Anh.

    Mặc dù vậy, nhà cầm quân 60 tuổi vẫn chưa đủ can đảm để tin tưởng vào một người mới chỉ bước sang tuổi 18. Thay vì cho Callum Hudson-Odoi đá chính, Maurizio Sarri thường xuyên cất cậu học trò trên băng ghế dự bị. Đã có thời điểm các CĐV Chelsea gần như "phát điên" trong bối cảnh những Willian hay Pedro đều gây thất vọng.

    Sau tất cả, Sarri cũng lắng nghe

     Maurizio Sarri từng bị chỉ trích thậm tệ khi không trao cơ hội cho Callum Hudson-Odoi.

    Thậm chí, nhiều chuyên gia tỏ ra khó hiểu khi cầu thủ gốc Ghana vẫn không được trao cơ hội dù mùa giải đã sắp đi đến hồi kết. Tính riêng ở đấu trường Premier League, Callum Hudson-Odoi mới chỉ có 8 lần được ra sân. Đây là con số quá khiêm tốn với cầu thủ được đánh giá sẽ có thể trở thành ngôi sao hàng đầu trong tương lai.

    Maurizio Sarri chủ yếu sử dụng cậu học trò ở đấu trường Europa League, nơi Callum Hudson-Odoi đã để lại những dấu ấn đậm nét. Sau 8 trận được chơi bóng, cầu thủ người Anh đã có đến 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Và cuối cùng, nhà cầm quân người Italia đã biết mình cần phải làm gì.

    "Tương lai" của Chelsea

    The Blues đã thắng Brighton 3-0 nhờ sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ dó là Callum Hudson-Odoi và Ruben Loftus-Cheek. Đến lúc này, nhiều người đang nghĩ về việc Maurizio Sarri nên trọng dụng hai cái tên này nếu muốn đưa Chelsea bay cao. Với cá nhân Callum Hudson-Odoi, những gì cầu thủ này đã thể hiện khiến tất cả phải "trầm trồ".

    Theo Opta, tiền vệ sinh năm 2000 đã tham gia trực tiếp vào 9 bàn thắng của đội nhà (ghi 4 bàn, kiến tạo 5) trong 9 lần được xuất phát ngay từ đầu. Những thống kê này cho thấy cứ hễ được đá chính cầu thủ 18 tuổi sẽ tỏa sáng. Tính riêng trong cuộc đối đầu với Brighton, Callum Hudson-Odoi xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận của Chelsea.

    Sau tất cả, Sarri cũng lắng nghe

     Tiền vệ 18 tuổi đã không khiến người thầy của mình thất vọng.

    Số 20 của The Blues tung ra 62 đường chuyền, đạt tỉ lệ chính xác lên đến 92%, chạm bóng 85 lần, có 7 đường tạt bóng. Đáng chú ý, anh cũng đã tạo ra 4 cơ hội ghi bàn và 1 trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng của Olivier Giroud. Theo chuyên trang WhoScored, Callum Hudson-Odoi được chấm 8.6 điểm, cao thứ 2 bên phía Chelsea và chỉ sau Eden Hazard.

    Chặng được phía trước vẫn còn dài và "măng non" gốc Ghana hứa hẹn sẽ làm được nhiều điều ấn tượng hơn nữa. Sau từng ấy ngày, Maurizio Sarri đã biết lắng nghe "tiếng lòng" của CĐV Chelsea. Và ít ra với việc tin tưởng Callum Hudson-Odoi, sẽ chẳng có đội bóng nào có thể cướp đi một trong những "báu vật" của The Blues.

    Giang Nam | 05:55 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...