MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Sao Hà Lan tiết lộ tính cách 'sớm nắng chiều mưa' của cựu HLV M.U

    22:33 Thứ tư 29/07/2020

    BongDa.com.vn Cựu sao Bayern Munich Edson Braafheid có những ký ức khó quên về ông thầy Van Gaal.

    Louis van Gaal đã chính thức khép lại sự nghiệp bóng đá sau nhiều năm thành công trên cương vị HLV. Ông giành danh hiệu với tất cả các đội bóng mình từng dẫn dắt là Ajax Amsterdam, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munich và Manchester United. Đáng kể nhất là chức vô địch Champions League năm 1995 với đội bóng thủ đô Hà Lan.

    Chiến lược gia này cũng nổi tiếng với tính cách nóng nảy và cực đoan. Sau gần 10 năm chia tay Van Gaal, hậu vệ Edson Braafheid vẫn chưa thể quên được những cơn thịnh nộ khó hiểu của ông thầy này. Cựu tuyển thủ Hà Lan vừa kể lại ký ức những ngày anh còn dưới trướng "Tulip thép" ở Bayern Munich.

    'Van Gaal was screaming!' - Former Bayern defender Braafheid reveals what it's like to be coached by ex-Man Utd boss - Bóng Đá

     Van Gaal từng vô địch Đức vơi Bayern.

    "Khi đến sân tập mỗi buổi sáng, tôi sẽ chẳng thể biết hôm nay mình sẽ gặp một con người như thế nào. Van Gaal rất khó đoán. Khi thì vui vẻ, nhưng sau đó có thể trở nên thiếu tôn trọng người khác. Tôi không muốn nói cụ thể, có những thứ không nên công khai trên truyền thông."

    "Có một lần, Danijel Pranjic gặp vấn đề ở hiệp 1, nên Van Gaal bảo tôi, David Alaba và Thomas Muller khởi động, nhưng Pranjic vẫn tiếp tục thi đấu. Phút thứ 80, Van Gaal cho Alaba vào sân. Tôi nghĩ: 'Ừm, mình không cần khởi động nữa'. Trận đó chúng tôi hòa 3-3 và bất lợi trên đường đua vô địch với Dortmund. Van Gaal đã la hét. Ông ấy đến bên tôi và hét: 'Sao tôi bảo cậu khởi động mà cậu không khởi động?'"

    "Tôi tránh to tiếng và cố gắng giải thích rõ ràng cho ông ấy. Ông ấy chỉ lắc đầu và quay ra la hét những người khác. Van Gaal là một người khó tính, có khi tôi có thể hiểu hành động của ông ấy, có khi thì không."

    Van Gaal tạo ra đôi cánh vĩ đại nhất cho Bayern:

     
    Thanh Vũ | 22:03 29/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...