MỚI NHẤT :
  • Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • Messi tự nhận mình là 'kẻ ngốc'

    13:01 Thứ hai 04/12/2023

    BongDa.com.vn Lionel Messi cảm thấy hối hận với màn ăn mừng sau khi ghi bàn trong chiến thắng ở tứ kết World Cup 2022 trước Hà Lan.

    Trong trận tứ kết gặp Hà Lan tại World Cup 2022, Lionel Messi thực hiện một quả phạt đền để đưa Argentina dẫn trước 2-1. Sau đó, cựu sao PSG quay người về khu vực kỹ thuật của đội tuyển Hà Lan ăn mừng. Anh giơ 2 tay đặt lên tai (gọi là "topo gigio") - hành động được cho là nhắm tới HLV Louis van Gaal và trợ lý Edgar Davids của đối thủ.

    Giờ đây, khi nhớ lại kiểu ăn mừng khiêu khích đó, đương kim vô địch thế giới chia sẻ: "Tôi nghĩ ra "topo gigio" ngay tại thời điểm vừa ghi bàn. Tôi thấy hối hận và nghĩ mình thật ngu ngốc".

    Messi tự nhận mình là 'kẻ ngốc' - Bóng Đá

    Màn ăn mừng đầy khiêu khích của Lionel Messi trong trận gặp Hà Lan.

    Sau bàn thắng của Messi, Hà Lan tràn lên tấn công. Khi trận đấu chỉ tính bằng giây, Wout Weghorst gỡ hòa 2-2, kéo màn đọ sức vào hiệp phụ.

    Chung cuộc, Argentina là những người giành chiến thắng với tỷ số luân lưu 4-3. Sau khi quật ngã "Cơn lốc cam", các tuyển thủ Argentina ăn mừng chế giễu đối phương.

    Theo đó, thủ môn Argentina Emiliano Martinez hướng về khu vực kỹ thuật của Hà Lan và nói tục. Cầu thủ 2 đội sau đó tiếp tục lời qua tiếng lại trong đường hầm.

    "Chúng tôi ăn mừng trước mặt họ vì có một cầu thủ Hà Lan cứ trước mỗi quả luân lưu đều tiến đến và nói nhiều thứ với cầu thủ Argentina. Chúng tôi làm vậy để đáp trả", hậu vệ Nicolas Otamendi giải thích về màn ăn mừng của đội tuyển Argentina sau khi Lautaro Martinez thực hiện thành công cú đá quyết định trong loạt luân lưu.

    Minh Đức | 12:31 04/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...