MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • Rooney chỉ ra HLV “giỏi chiến thuật” hơn Ferguson

    21:27 Thứ tư 21/02/2024

    BongDa.com.vn Bình luận trên sóng Stick to Football podcast, huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney đã có nhiều chia sẻ về quãng thời gian còn thi đấu cho Quỷ Đỏ.

    Trong quá khứ Rooney từng có 9 năm làm việc cùng HLV Sir Alex Ferguson tại Man United trước khi chiến lược gia người Scotland chính thức nghỉ hưu năm 2013 sau 27 năm cầm sa bàn tại sân Old Trafford.  

    Ở quãng thời gian trên, nhà cầm quân sinh năm 1941 đã giúp Quỷ Đỏ đoạt được nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau trong đó có 13 danh hiệu Premier League và 2 chức vô địch Champions League. 

    Dù Ferguson có sự nghiệp huấn luyện vĩ đại như vậy nhưng theo Rooney, chiến lược gia người Scotland không am hiểu chiến thuật bằng HLV Louis van Gaal, người có gần 2 năm dẫn dắt Man United từ 2014-2016. 

    “Van Gaal là HLV có tư duy chiến thuật xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng, tôi nhớ khi ông ấy mới đến Man United, ông ấy đã truyền đạt nhiều triết lý và tư tưởng mà ông ấy muốn chúng tôi phải thấm nhuần nhưng thực sự nó không dễ để hiểu thấu”, Rooney nói trên Stick to Football podcast. “Tôi nhớ ông ấy từng muốn các tiền đạo phải chạm bóng chỉ 15-20 lần mỗi trận, điều này làm khó tôi bởi tôi chỉ muốn chơi bóng và ghi bàn”. 

    Wayne Rooney names Man Utd manager who was 'better tactically' than Sir Alex Ferguson - Bóng Đá

     Rooney đánh giá cao Van Gaal. 

    Ngoài ra, cũng trong buổi phỏng vấn trên, cựu danh thủ người Anh còn phân tích lý do tại sao Van Gaal không thành công tại đội chủ sân Old Trafford. 

    “Van Gaal có kế hoạch rõ ràng nhưng nó khiến chúng tôi rất khó để đáp ứng yêu cầu”, Rooney nói thêm. “Ông ấy quá an toàn khiến các cầu thủ tấn công không được thoải mái phát huy điểm mạnh”. 

    Trong 2 năm dẫn dắt Man United, Van Gaal giúp Quỷ Đỏ giành được 1 FA Cup ở mùa 2015/16 trước khi bị sa thải không lâu sau đó.

     
    Việt Tùng | 20:57 21/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...