MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Đội hình được Louis van Gaal cho ra mắt: Di sản vĩ đại ở Barca

    19:28 Thứ sáu 06/10/2023

    BongDa.com.vn Louis van Gaal đã dẫn dắt một số câu lạc bộ lớn nhất thế giới trong sự nghiệp của mình, và ông đã trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ.

    Dưới đây là đội hình xuất sắc nhất gồm những cầu thủ mà huấn luyện viên người Hà Lan cho ra mắt đội 1, sắp xếp theo sơ đồ 4-4-2.

    Thủ môn: Victor Valdes

    Valdes tái hợp với Van Gaal tại Manchester United vào năm 2015, 13 năm sau khi được ông trao cơ hội ra mắt Barcelona trong trận đấu ở vòng loại Champions League với Legia Warsaw. Nhưng mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng ở Old Trafford sau khi thủ môn này bị trục xuất khỏi đội 1 vì từ chối thi đấu trong một trận đấu của đội U21.

    Hậu vệ phải: Mario Melchiot

    Melchiot có một sự nghiệp ấn tượng khi giành được các danh hiệu cùng Ajax và Chelsea. Viết trên trang web riêng của mình vào năm 2016, Melchiot cho biết; "Van Gaal rất thích khi tìm thấy những tài năng trẻ, và ông ấy luôn trao cơ hội cho giới trẻ. Khi tài năng đó làm việc chăm chỉ để tiến bộ hơn, ông ấy sẽ thưởng cho họ thời gian thi đấu."

    Van-Gaal-MU-1

     Van Gaal đã trình làng nhiều cầu thủ về sau trở thành huyền thoại.

    Trung vệ: Carles Puyol

    Puyol gần như đã rời Nou Camp trước khi anh được lên đội 1. Cuối cùng anh đã được trao cơ hội trong chiến thắng 2-0 trước Real Valladolid vào năm 1999, sau đó trở thành đội trưởng của câu lạc bộ và đạt được thành công chưa từng có.

    Puyol nói với Sport rằng anh vĩnh viễn biết ơn Van Gaal vì cơ hội đầu tiên đó, mặc dù một trong những cuộc gặp đầu tiên của họ có phần khó xử, khi Louis hỏi cầu thủ trẻ có mái tóc bờm xờm: "Vấn đề của cậu là gì, cậu không đủ tiền cắt tóc à?"

    "Tôi không nói gì cả", Puyol nhớ lại, "và cho đến nay tôi vẫn giữ nguyên mái tóc của mình."

    Trung vệ: Holger Badstuber

    Hậu vệ này đã có trận ra mắt Bayern Munich vào ngày khai mạc mùa giải 2009/2010 nhưng cũng có mối quan hệ đầy sóng gió với Van Gaal.

    Hậu vệ trái: David Alaba

    Alaba trở thành cầu thủ trẻ nhất của Bayern Munich khi anh được Van Gaal trao cơ hội ra mắt ở tuổi 17, và anh kiến tạo cho Franck Ribery ngay lần chạm bóng thứ hai trong chiến thắng ở Cúp quốc gia Đức trước Greuther Furth.

    Anh là một phần quan trọng trong kỷ nguyên thành công của Bayern và đang tiếp tục thể hiện đẳng cấp cùng Real Madrid.

    alaba

     Alaba được ra mắt Bayern từ rất sớm.

    Chạy cánh phải: Clarence Seedorf

    Seedorf ra mắt Ajax khi mới 16 tuổi. Giống như nhiều học trò của Van Gaal, Seedorf vừa khen ngợi vừa chỉ trích HLV này. Nhưng anh đã giành được thành công dưới thời Van Gaal và tiếp tục có cho mình nhiều danh hiệu lớn trong các màu áo khác.

    Tiền vệ trung tâm: Xavi

    Di sản của Van Gaal tại Barcelona thực sự là một điều đáng chú ý. Năm 2015 Xavi nói về HLV này: "Ông ấy sẽ luôn ở trong trái tim tôi, Louis van Gaal. Ông ấy trung thực, có phương pháp và thực sự là người cầu toàn. Ông ấy rất khắt khe, nghiêm khắc và muốn đạt được cấp độ cao nhất có thể. Ông ấy đã đặt niềm tin vào tôi khi tôi mới 17, 18 tuổi."

    Tiền vệ trung tâm: Edgar Davids

    Davids đã gia nhập đội 1 của Ajax ngay khi Van Gaal tiếp quản vị trí huấn luyện viên. Và chính Van Gaal là người đã biến Davids từ một cầu thủ chạy cánh trái thành một tiền vệ trung tâm, đặt cho cầu thủ này biệt danh là Pitbull.

    Chạy cánh trái: Andres Iniesta

    Iniesta đã làm việc dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola và Vicente del Bosque trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình nhưng đã gọi Van Gaal, người đã trao cho anh trận ra mắt Barcelona vào năm 2002, là "HLV quan trọng nhất của tôi".

    Tiền đạo: Patrick Kluivert

    Van Gaal không thể gắn bó lâu dài với Barcelona để thực sự gặt hái được những phần thưởng xứng đáng, nhưng ông chắc chắn đã nhận được rất nhiều điều từ Kluivert. Tiền đạo này đã ghi bàn trong trận ra mắt khi mới 18 tuổi trong chiến thắng Siêu cúp Hà Lan năm 1994 trước Feyenoord, cuối mùa đó Kluivert ghi bàn trong trận chung kết Champions League để giúp Van Gaal nâng cao danh hiệu.

    Tiền đạo: Marcus Rashford

    Van Gaal không thực sự thành công ở Manchester United, một trong những đóng góp lớn nhất của ông cho Quỷ đỏ là để Rashford có trận ra mắt. Rashford là cái tên kém thành công nhất trong danh sách này, nhưng anh là trụ cột của Quỷ đỏ trong nhiều mùa giải.

    Thanh Vũ | 18:58 06/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...