MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • "Sao bự" mất hút, huyền thoại Man Utd nói lời bất ngờ

    14:04 Thứ sáu 07/09/2018

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Bryan Robson đã có những nhận định tích cực về phong độ của Alexis Sanchez.

    Được Manchester United mang về vào tháng Giêng năm ngoái, tuy nhiên cầu thủ người Chile vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của các CĐV. Alexis Sanchez chỉ ra sân 21 trận và ghi được 3 bàn thắng. Cầu thủ 29 tuổi cũng chưa có pha lập công nào ở mùa giải năm nay.

    Tuy nhiên, huyền thoại Bryan Robson vẫn đánh giá rất cao những tố chất của cựu tiền đạo Arsenal. Theo cựu cầu thủ Quỷ đỏ, Alexis Sanchez vẫn là cầu thủ hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, phong độ của ngôi sao sinh năm 1988 sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của M.U.

    "Cậu ấy là ngôi sao hàng đầu, nhưng chúng ta vẫn chưa chứng kiến hình ảnh tốt nhất của Alexis Sanchez trong màu áo M.U. Thế nhưng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ có phong độ đỉnh cao. Cậu ấy đã có mùa Hè đầu tiên được nghỉ ngơi sau vài năm", Bryan Robson chia sẻ.

    Bryan Robson cho rằng sanchez vẫn đẳng cấp thế giới - Bóng Đá

     Các CĐV đang kì vọng Alexis Sanchez sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao.

    "Những trận đấu đầu tiên chỉ là bàn đạp để cậu ấy trở lại. Đôi khi bạn được nghỉ quá lâu, và cần bỏ thêm chút ít thời gian để lấy lại cảm giác tốt nhất trước khi bước vào mùa giải. Alexis Sanchez sẽ phải chứng tỏ rất nhiều để giúp Manchester United cạnh tranh những danh hiệu", cựu tiền vệ người Anh nói thêm.

    Alexis Sanchez đã không được ĐT Chile triệu tập cho hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây sẽ là cơ hội để giúp cầu thủ 29 tuổi hồi phục thể lực trước chuyến làm khách của M.U đến sân Watford vào ngày 15/9. 

    Kha Võ | 13:50 07/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...