Sau mùa giải 2018/19 này, Tottenham Hotspur hứa hẹn sẽ cải tổ đội hình mạnh mẽ. Nhiều cái tên có lẽ sẽ phải ra đi, và theo những gì truyền thông đăng tải suốt thời gian qua thì Christian Eriksen cũng là một trong số đó. Thậm chí, theo tiết lộ của tờ AS, cựu cầu thủ Ajax Amsterdam đã đạt thỏa thuận miệng với Real Madrid và đang trên đường gia nhập sân Santiago Bernabeu.
Về phía Eriksen, người ta có lý do để tin rằng việc tiền vệ người Đan Mạch thực sự đã cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đi đến những sự đồng thuận cá nhân. Năm nay anh đã 27 tuổi, vì thế nếu muốn một lần có được những danh hiệu thực sự cao quý, tiền vệ này cần một bến đỗ như Real. Hơn thế nữa, với tài năng thuộc top đầu của mình, rõ ràng Eriksen muốn được nhận nhiều hơn con số "bèo bọt" 4 triệu Euro/mùa thực nhận thời điểm hiện tại.
Real Madrid sẵn sàng chi trả hơn thế rất nhiều, còn Tottenham có thể sẽ cần rất nhiều năm nữa để bắt kịp Kền kền trắng trên khía cạnh tài chính. Thế nhưng, người ta có lý do để tin rằng cho đến hết kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, "phù thủy thành London" vẫn sẽ ở lại Tottenham Hotspur Stadium.
Đầu tiên đó là mức phí khổng lồ mà chủ tịch Daniel Levy đòi hỏi. 150 triệu Euro - theo The Mirror là một con số không hề nhỏ. Kỳ chuyển nhượng tới là thời điểm mà Zinedine Zidane sẽ bắt đầu cuộc cách mạng của mình tại Bernabeu. Thế nhưng với việc họ vẫn còn đó hai mục tiêu cực ngốn ngân sách là Eden Hazard cùng Paul Pogba, việc đại diện xứ bò tót có thể hay không bỏ ra số tiền lớn tới thế cho Eriksen vẫn còn là một dấu hỏi.
Lý do thứ hai đến từ phía Tottenham. Dưới triều đại của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, bên cạnh Harry Kane, Christian Eriksen chính là trụ cột quan trọng nhất của câu lạc bộ này. Tài năng của Eriksen là không phải bàn cãi, và nếu để anh ra đi, Spurs sẽ khó lòng tìm về một cái tên có đẳng cấp tương tự.
Với việc xếp thứ 3 mùa giải năm nay cũng như lọt vào bán kết Champions League, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội bóng con cưng của họ mùa tới sẽ là rất lớn. Bản thân câu lạc bộ bắc London cũng tỏ rõ những tham vọng của mình. Và vì thế, sẽ là quá hoang đường nếu họ để hạt nhân trong lối chơi của mình ra đi.