MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Rashford: "Các cầu thủ Man Utd khác làm thế, còn tôi không thể chấp nhận"

    08:47 Chủ nhật 22/12/2019

    BongDa.com.vn Trụ cột Quỷ Đỏ trải lòng về quãng thời gian khó khăn khi đội nhà gặp các kết quả bất lợi.

    Bất chấp các kết quả không mấy khả quan của Manchester United, chiến dịch 2019/20 vẫn đang đánh dấu bước chuyển biến lớn với Marcus Rashford. Khi mùa giải còn chưa đi qua 1 nửa chặng đường, tiền đạo người Anh đã vượt qua thành tích ghi bàn của cả mùa trước.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Rashford sở hữu 14 bàn thắng trên tất cả đấu trường, nhiều hơn 1 bàn so với tổng số pha lập công ở mùa 2018/19. 9 trận Premier League gần nhất, số 10 đóng góp đến 7 bàn cho Quỷ Đỏ.

    Rashford:

     Rashford đạt phong độ cao.

    Rashford là sản phẩm của lò đào tạo Carrington và ngôi sao 22 tuổi là một trong số những cái tên cảm nhận tình thần United mạnh mẽ nhất

    Trả lời phỏng vấn trên The Guardian, chân sút Quỷ Đỏ trải lòng về cảm xúc mỗi khi đội nhà thua trận: "Trong quá khứ, khi chúng tôi để thua các trận đấu và các cầu thủ khác chỉ tiếp tục ngày của họ, còn tôi không thể chấp nhận điều đó."

    "Một số người không có mối liên kết tôi có với CLB. Vẫn ổn, họ vẫn dốc 100% sức lực. Thế nhưng với tôi có khác biệt. Tôi là 1 fan United và đến các trận đấu. Có lẽ khoảng 8 tháng trước, mọi thứ bắt đầu ổn.

    Tôi mắc kẹt với giai đoạn lên xuống trong 1 thời gian quá dài. Đó không phải là điều tốt, vì nếu bạn đến tập luyện và vẫn nghĩ về ngày trước đó, bạn không thể làm điều tốt nhất. 

    Các trận đấu là cơ hội để thể hiện, nhưng sự tiến triển được hoàn tất trên sân tập."

    Xem Solskjaer nhận xét về Rashford và Martial:

    Phụng Sồ | 08:00 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...