MỚI NHẤT :
  • 5 điều Arne Slot cần làm khi tiếp quản Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Rashford
  • Chuyển nhượng 30/04: Chốt giá Greenwood, M.U đón 2 cú hích; Arsenal chọn được trung phong hoàn hảo
  • Indonesia thành công nhập tịch cựu thủ môn của đội U21 Hà Lan
  • Sneijder chỉ thời điểm Ten Hag mất quyền kiểm soát phòng thay đồ M.U
  • 5 lý do ủng hộ Arsenal vô địch Premier League
  • Bị rao bán, Rashford xuống nước với ban lãnh đạo
  • Tuchel chắc chắn cái tên sẽ phá lưới Real Madrid
  • Công bố tân HLV ĐT Việt Nam; U23 Indonesia tố trọng tài thiên vị
  • Trước Arne Slot, Premier League chào đón 9 HLV người Hà Lan
  • "Màn trình diễn của Van Dijk rất đặc biệt"
  • Tuchel mong chờ vận may sẽ mỉm cười với Bayern
  • Arsenal đang gặt hái quả ngọt từ học viện Hale End
  • Những điều rút ra sau chiến thắng của Barca trước Valencia
  • Cách bắt pen cá tính như nhà vô địch World Cup của Trịnh Xuân Hoàng
  • Sao trẻ Bayern tự tin sẽ đánh bại Real
  • Trớ trêu Antony
  • Liverpool có thể chọn Bowen để thay thế cho Salah
  • Leicester City mở hội
  • M.U mang tính giải trí, nhưng theo cách nào?
  • Hai mặt sáng tối của Arsenal sau chiến thắng Tottenham
  • Chiến thuật đặc trưng của Liverpool mùa 2023/24
  • Hé lộ 'cánh tay phải' tiềm năng cho tân HLV tuyển Việt Nam
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 2): Ai sẽ phá kỷ lục 91 bàn thắng trong năm dương lịch của Lionel Messi?
  • Liverpool chốt giá bán Salah
  • Sir Jim ra tay, 4 bom tấn cuốn gói khỏi Old Trafford
  • "Tôi xếp cậu ấy chung mâm với Rodri và Declan Rice"
  • "Tôi hạnh phúc ở M.U, một CLB tuyệt vời"
  • 4 điều bạn có thể đã bỏ lỡ trong trận thua 2-3 của Tottenham trước Arsenal
  • Ancelotti nói thẳng về trình độ của Bayern
  • Xavi thừa nhận từ chức để "khích tướng" các học trò
  • Dortmund nên dùng đội hình nào để tiếp đón PSG?
  • Cầu thủ Việt Nam chưa quen với VAR, sếp lớn có biện pháp gì?
  • Truyền thông Indonesia phẫn nộ với trọng tài
  • 5 đối tác tiềm năng của Mainoo trong mùa giải mới
  • Kovacic: “Về mặt HLV, Zidane tương đồng với Lampard”
  • "Thật buồn khi chứng kiến một sự nghiệp vĩ đại sắp đi đến hồi kết"
  • Hai tội đồ khiến Arsenal suýt mất điểm trước Tottenham
  • Arne Slot nêu 3 đội thích xem nhất Premier League, không có Liverpool
  • Ghi 7 bàn 1 trận, sát thủ đội trẻ đã sẵn sàng gõ cửa Mikel Arteta
  • 'Quái vật' do Mourinho tạo ra đã gồng gánh Man Utd thế nào?

    11:10 Thứ bảy 02/11/2019 | 18

    BongDa.com.vn Sao mai trưởng thành từ lò Carrington đang cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc ở tuổi 22.

    Trang chủ Manchester United thông báo, Scott McTominay chính thức trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất" tháng Mười của CLB. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp chàng trai người Scotland có được danh hiệu cá nhân này. Không có nhiều sự hoài nghi, bởi lẽ anh chính là cái tên chơi hay nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ đầu mùa đến giờ.

    Và mỗi khi số 39 của M.U tỏa sáng, Jose Mourinho lại được nhắc đến như một kẻ khai sáng tiềm năng của tiền vệ sinh năm 1996. Chậm mà chắc, đến tận năm 2017 cầu thủ gốc Anh mới có những giây phút đầu tiên thi đấu cho đội một của Quỷ đỏ. Đó là khi đoàn quân của "Người đặc biệt" giáp mặt với Arsenal vào tháng 5/2017.

    Hai tuần sau, "tiểu Roy Keane" có lần đầu đá chính trong trận đấu mang tính thủ tục với Crystal Palace. Jose Mourinho cho ra sân với đội hình toàn những người trẻ, bởi lẽ ông muốn các trụ cột hoàn toàn lành lặn cho trận chung kết Europa League. Cùng thời điểm đó, các sao mai như Demetri Mitchell, Axel Tuanzebe, Josh Harrop hay Joel Pereira cũng được xuất phát ngay từ đầu.

    Scott McTominay: What Mourinho’s Player of the Year actually brings to Man Utd’s Pogba-less midfield - Bóng Đá

     Jose Mourinho có công rất lớn phát hiện ra tiềm năng của Scott McTominay.

    Nhưng trái ngược với các đồng đội cùng trang lứa, sự nghiệp của Scott McTominay lại rẽ sang hướng khác và thăng tiến đến chóng mặt. Mùa giải 2017/18, anh ra sân tổng cộng 23 trận tính trên mọi đấu trường, trong đó có 13 trận ở Premier League. Và dĩ nhiên, "The Special One" tỏ ra rất hài lòng với những gì cậu học trò cưng thể hiện.

    "Cậu ta là mẫu cầu thủ có thể làm mọi thứ. Bắt đầu từ học viện rồi sau đó đã tham dự các trận cầu đinh ở Ngoại Hạng Anh. Tôi không nghĩ thằng bé này nên về nhà mà không nắm một giải thưởng nào đó trong tay", chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu về tiềm năng lớn lao của "máy quét" sinh ra tại Lancaster.

    Tuyển thủ Scotland gặp đôi chút rắc rối khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Thế nhưng, mọi thứ đã rõ ràng hơn ở mùa này và anh chính là cái tên không thể thiếu trong đội hình của Manchester United. Thậm chí, cựu thuyền trưởng Molde không ngần ngại ca ngợi McTominay là "Man Utd boy" 

    "Cậu ấy đã chơi xuất sắc, phối hợp rất tốt với Fred và có được sự ăn ý với nhau. Họ từng làm được như vậy ở mùa trước khi đối đầu với PSG, Arsenal. Có khá nhiều trận bộ đôi này đá cặp với nhau khi chúng tôi đối mặt với những chấn thương. Scotty rất giỏi, cậu ta là một chàng trai United thực thụ, một thủ lĩnh".

    Scott McTominay: What Mourinho’s Player of the Year actually brings to Man Utd’s Pogba-less midfield - Bóng Đá

     Chàng trai người Scotland được biết đến trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự.

    Hãy điểm qua một vài thông số để thấy rằng chiến lược gia người Na Uy không hề khen "xã giao" . Ở mùa này, Quỷ đỏ gặp vấn đề lớn khi Paul Pogba liên tục vắng mặt với chấn thương bàn chân và mắt cá chân. Nhưng chẳng cần đến nhà vô địch World Cup 2018, nửa đỏ thành Manchester vẫn sống tốt với Scott McTominay.

    Ở Premier League, chỉ David De Gea và Harry Maguire có nhiều số phút thi đấu hơn cầu thủ sinh năm 1996 (900 so với 887). Với sơ đồ 4-2-3-1 được "Solsa" áp dụng, nhiệm vụ dành cho tiền vệ cao tới 1m90 này sẽ nặng nề hơn. Cũng chính vì thế, anh đã tạo được tầm ảnh hưởng khi có tới 704 lần chạm bóng, chỉ thua Harry Maguire (735 lần).

    Trong số 512 đường chuyền được cầu thủ 23 tuổi tung ra, có tới 412 đường chuyền chính xác và đạt tỉ lệ 80.47% (nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác). Ngoài ra, 30.3% đường chuyền của anh hướng về phía trước và chỉ có 8.6% về phần sân nhà. Thực tế chỉ ra, không có cầu thủ nào của M.U thực hiện nhiều pha chuyền bóng ở một phần ba cuối sân nhiều hơn Scott McTominay (75, bằng với Ashley Young).

    Scott McTominay: What Mourinho’s Player of the Year actually brings to Man Utd’s Pogba-less midfield - Bóng Đá

     Tiền vệ 22 tuổi "tiến hóa" khi tham gia tấn công và ghi nhiều bàn thắng hơn.

    Bên cạnh đó, chỉ có Harry Maguire (554) và Victor Lindelof (455) chuyền bóng thành công nhiều hơn tiền vệ 22 tuổi. Ole Gunnar Solskjaer hẳn sẽ rất hài lòng, bởi ông muốn đội bóng của mình triển khai ngay từ vòng 16m50. Một thống kê khác cũng cho thấy số 39 của M.U có đôi chút thay đổi về lối chơi ở mùa này.

    "Tiểu Roy Keane" bị phạm lỗi tới 26 lần, con số rất đáng chú ý vì anh tham gia vào mặt trận tấn công nhiều hơn. Thế còn mặt trận phòng ngự thì sao? Chàng trai mang hai dòng máu Anh - Scotland cũng chứng tỏ đẳng cấp của mình. Anh đã có tổng cộng 78 lần chiến thắng trong những tình huống đấu tay đôi, hơn cả Aaron Wan-Bissaka (64).

    Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ sinh năm 1996 cũng có 76 lần thu hồi bóng. Tất cả những thông số kể trên đều nhiều hơn bất kỳ cái tên nào khác tại M.U. Một con "quái vật" đang lớn dần theo thời gian khi được Jose Mourinho đưa ra ánh sáng. Và kể cả khi đội chủ sân Old Trafford mất đi hàng loạt trụ cột, Scott McTominay vẫn sẵn sàng gồng gánh những đồng đội trên lưng.

    Solskjaer tuyên bố bất ngờ về vai trò của Paul Pogba: 

    Giang Nam | 10:15 02/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...