MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Premier League chuẩn bị chào đón sự trở lại của tỷ phú số 1 Thái Lan

    20:51 Thứ hai 13/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra đang rục rịch trở lại với bóng đá Anh sau 11 năm chia tay Manchester City.

    Theo GOAL, người đàn ông quyền lực một thời của xứ chùa vàng đã mở các cuộc đàm phán liên quan đến khả năng tiếp quản Crystal Palace, một đội bóng trung bình khá ở giải, và có trụ sở ở thủ đô London.

    Thaksin Shinawatra đã sẵn sàng để bơm những khoản tiền rất cần thiết và lớn vào đội chủ sân Selhurst Park, với gợi ý rằng việc mua lại 150 triệu bảng (195 triệu đô la) của câu lạc bộ đang được đưa ra thảo luận.

    Cựu chủ tịch của Chiangrai United (một câu lạc bộ của Thái Lan), Miti Tiyapairat nói với ONE31 về thỏa thuận được đề xuất: "Hiện tại, có những cuộc đàm phán về giá cả, sự quản lý và một số chi tiết khác, sẽ sớm được giải quyết. Thỏa thuận này có giá khoảng 150 triệu bảng".

    Tiyapairat nói thêm về gợi ý rằng ông có thể được đưa đến Palace cùng với Shinawatra vì ông có kinh nghiệm hữu ích trong bóng đá: "Tôi đang sẵn sàng cho nhiệm vụ. Đây là nghề nghiệp của tôi kể từ khi tôi làm việc trong ban quản lý tại Chiangrai United, mặc dù đây rõ ràng là một vai trò đầy thách thức".

    Premier League chuẩn bị chào đón sự trở lại của tỷ phú số 1 Thái Lan - Bóng Đá

     Thaksin (trái), tỷ phú số 1 Thái Lan rục rịch trở lại với xứ sương mù.

    Vai trò trước đây của Shinawatra tại Premier League cho thấy ông đã sở hữu Manchester City vào tháng 6 năm 2007. Trước đây, ông cũng đã cố gắng mua Fulham và Liverpool, mặc dù thời gian ở Anh không được lâu.

    Bây giờ, nếu khả năng tiếp quản Palace được thực hiện vào thời gian tới, có lẽ Premier League sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều, với những sự cạnh tranh khốc liệt từ các thế lực mới nổi khác nhau. Tất nhiên, Fulham cũng là 1 ví dụ điển hình cho việc lãng phí tiền bạc và không đem lại hiệu quả.

    Vũ Quang Toản | 20:25 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc