4-2-3-1: Đây có lẽ là sơ đồ ưng ý nhất của chiến lược gia người Na Uy, vì chính ông từng nói rất nhiều về nó hồi đầu mùa giải, nhưng chấn thương của nhiều cầu thủ đã khiến cách đá đó phải tạm dừng để nhường chỗ cho một sơ đồ chắc chắn hơn (3-4-1-2) trong những trận cầu đinh.
Với 4-2-3-1, Pogba sẽ chơi thấp hơn bên cạnh McTominay, và làm nhiệm vụ phát triển bóng ngay từ khu vực giữa sân. Trong khi đó, Fernandes được thoải mái ở vai trò playmaker sở trường để hỗ trợ cho Marcus Rashford. Bên cánh trái, không ai xứng đáng đá chính hơn Anthony Martial, trong khi James nên ở phía đối diện nhằm phục vụ cho phương án phản công nhanh của Solskjaer. Hàng thủ có lẽ không nên thay đổi với 5 gương mặt trên hình.
3-4-1-2: Cho đến nay, sơ đồ này đã mang đến thành công ngoài mong đợi cho Man Utd mỗi khi đụng độ các đội bóng lớn. Về cơ bản, đó sẽ là 3-4-1-2, nhưng tự chuyển sang 5-3-2 nếu họ cần triển khai phòng ngự chắc chắn, và tâm điểm nên là điểm nhấn từ bộ ba trung vệ Bailly - Maguire - Lindelof, dù Pogba và Rashford cũng mang đến tốc độ và kỹ thuật cần thiết cho các cuộc phản công.
Ở cách đá này, Fred sẽ phù hợp hơn với khả năng điều tiết bóng và giúp Pogba thoải mái chơi bên cạnh. Trong khi đó, Man Utd cũng không cần thêm chiều cao, vì hàng thủ gồm 3 'cây sào' sẵn sàng không chiến với đối thủ. Shaw nên bắt đầu thay Williams vì kinh nghiệm và phong độ trong thời gian qua.
4-1-2-1-2: Ở mùa giải năm nay, Solskjaer đã 1 lần sử dụng hàng tiền vệ kim cương ở trận hòa Everton tại Goodison Park. Rất tiếc, cách đá này không thể giúp Man Utd hạ được 'cao thủ' 4-1-2-1-2 Ancelotti, nhưng nó cho thấy rằng họ có tiềm năng để trở thành một AC Milan lừng danh trong làng bóng đá Châu Âu trước đây...
Chủ đạo cho sơ đồ chắc chắn là hàng tiền vệ, khi Pogba được đá lệch trái như thời kỳ còn chơi cho Juventus, trong khi Matic với khả năng giữ bóng điêu luyện sẽ án ngữ dưới cùng. Phía trên, Fernandes có nhiệm vụ hỗ trợ cặp đôi nhanh như điện Martial - Rashford. Còn ở hàng thủ, Bailly nên xuất hiện từ đầu, khi mà trung vệ người Bờ Biển Ngà đóng vai trò 'hung hăng' - tự tin - quyết đoán trong từng pha bóng và bổ trợ tốt cho một Maguire điềm tĩnh.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt