MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Phil Neville: "Ông ấy là người cha thứ hai của chúng tôi"

    19:53 Thứ năm 14/02/2019

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Phil Neville lên tiếng gửi lời tri ân sau cùng đến người thầy Eric Harrison.

    Như đã biết, cựu huấn luyện viên đội trẻ Eric Harrison của Manchester United đã qua đời đêm qua. Đây rõ ràng là một mất mát to lớn, một nỗi buồn sâu sắc với tất cả những ai dành tình cảm cho đội bóng vùng tây bắc nước Anh bởi cố huấn luyện viên người Anh chính là "công thần" đã đào tạo ra thế hệ 1992 huyền thoại của Quỷ đỏ. Chưa hết, ông cũng là người góp công lớn vào công tác đào tạo trẻ của CLB vĩ đại nhất nước Anh.

    Và mới đây, cựu danh thủ Phil Neville đã có những lời tri ân gửi tới cái tên mà anh xem như người cha thứ hai của mình:

    "Ông ấy gần như là người đã tạo nên chúng tôi ngày hôm nay."

    phil neville tri ân - Bóng Đá

    Eric Harrison cùng các học trò ở đội trẻ.

    "Đó là người cha thứ hai của chúng tôi, người đã dìu dắt chúng tôi ở độ tuổi 14 và là người đã gửi chúng tôi lên đội một Manchester United."

    "Cá nhân mình, sẽ là thiếu tôn trọng nếu chúng ta chỉ nhắc vì thế hệ 92 chỉ vì đó là thành tựu lớn nhất của ông ấy. Eric góp công lớn cho việc ươm mầm thế hệ trẻ của Man Utd. Không chỉ vậy, ông ấy còn trang bị cho chúng tôi những kiến thức cần thiết để bước vào cuộc sống."

    "Đó là một người không chỉ sẽ giúp bạn thành công trong bóng đá mà sẽ còn giúp bạn thành công trong cả cuộc sống thực."

    Anh Tú | 19:00 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...