MỚI NHẤT :
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • Pep Guardiola nêu tên người học trò xuất sắc bậc nhất

    00:31 Thứ năm 04/10/2018

    BongDa.com.vn Dù đã huấn luyện rất nhiều cầu thủ xuất sắc trên thế giới, David Silva vẫn là một trong những cái tên khiến Pep Guardiola hài lòng hơn cả.

    Manchester City đã có một khởi đầu không mấy mỹ mãn tại Champions League năm nay khi để thua Lyon 1-2 ngay trận ra quân. Đến lượt đấu thứ 2, họ cũng chật vật trước đối thủ dưới cơ Hoffenheim đến từ nước Đức, thậm chí bị thủng lưới ở ngay phút thi đấu đầu tiên.

    Vài phút sau, Sergio Aguero lập công gỡ hòa cho Man xanh, tuy nhiên cả 80 phút sau đó, họ không thể có thêm một bàn thắng nào vào lưới thủ thành Oliver Baumann.

    Tưởng chừng thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ phải ra về với chỉ 1 điểm trong tay, đứng trước nguy cơ không thể qua nổi vòng bảng thì lúc này, David Silva xuất hiện như một vị cứu tinh, thực hiện một cú sút chìm ấn định tỉ số 2-1 cho trận đấu, đưa Man City trở về từ cõi chết.

    ĐHTB vòng 7 Premier League - Bóng Đá

     Ở tuổi 32, Silva vẫn cho thấy sự quan trọng với Man City. 

    Sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không tiếc lời ca ngợi cậu học trò đồng hương, nhắc đến cả những vinh quang anh đã giành được trong quá khứ.

    "Cậu ấy đã vô địch World Cup và EURO, tất cả mọi người đều muốn có được danh hiệu đó nhưng bạn chẳng thể giành được nó chỉ bằng sự khao khát."

    "Silva là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tôi cùng huấn luyện. Tôi đã làm việc với rất nhiều người ở Barca và Bayern, nhưng cậu ấy nằm trong những người xuất sắc nhất."

    "Tôi yêu những cầu thủ có thể tạo nên đột phá trong những thời khắc khó khăn và nói 'Tôi ở đây, ổn cả rồi'."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:00 04/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...