MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Ole Gunnar Solskjaer: Thay đổi để bước tiếp

    20:45 Thứ sáu 08/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Phong độ của Man United cứ khi trồi khi sụt một phần do Ole Gunnar Solskjaer chưa thật sự linh hoạt trong cách vận hành đội bóng ở những hoàn cảnh khác nhau.

    Tuy đã chính thức đoạt vé đi tiếp tại Europa League trước 2 vòng đấu nhưng vị trí của Man United bây giờ là đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Theo dõi Quỷ đỏ từ đầu mùa tới giờ nhiều nhận định cho rằng chính HLV Ole Gunnar Solskjaer cần thay đổi trước khi quá muộn.

    Tư tưởng

    Cách đây không lâu Jose Mourinho nói rằng nếu Frank Lampard và cả Ole Gunnar Solskjaer cứ hài lòng về màn trình diễn của các học trò dù kết quả trận đấu là khá tệ thì sớm muộn Chelsea cũng như Man United cũng thành những đội bóng tầm trung. Hay gần đây CĐV Quỷ đỏ kêu gọi BLĐ đội bóng học theo Bayern Munich mà sa thải Solsa. Mùa trước Niko Kovac giúp Hùm xám đoạt cú đúp giải quốc nội nhưng giờ vẫn bị sa thải khi không đáp ứng yêu cầu.

    Đó là tham vọng của một đội bóng lớn. Cả Jose Mourinho và CĐV Quỷ đỏ đều muốn Solskjaer hiểu rằng khi đã là HLV trưởng của Man United ông không được dễ hài lòng như thời dẫn dắt Cardiff City hay Molde. Ở Man United, mục tiêu là giành chiến thắng và đoạt danh hiệu chứ không thể chấp nhận một loạt trận hòa và thua rồi nói rằng các cầu thủ đã chơi tốt là được.

     - Bóng Đá

      Man United không phải là đội bóng tầm trung.

    Chiến thuật

    4 - 2 - 3 - 1 có thể là sơ đồ thịnh hành bây giờ nhưng liệu nó đã phù hợp với Man United lúc này? Và một khi Solskjaer từng nói sẽ xây dựng một Man United giàu cống hiến nhưng Quỷ đỏ cứ đá phòng ngự phản công thì chẳng khác nào Solsa đang đi ngược lời nói của mình. Đã không ít lần trong mùa giải này Man United đá với sơ đồ 3 trung vệ, khi ấy Aaron Wan Bissaka và Ashley Young được đẩy lên cao đá như tiền vệ cánh để tăng hỏa lực tấn công và quả thật Man United đã chơi tốt. Vậy thì tại sao cứ phải bám theo 4 - 2 - 3 - 1 mà Solsa không mạnh dạn chuyển thành 3 - 4 - 3 hoặc 3 - 5 - 2 để tạo sự mới mẻ và linh hoạt, tạo bất ngờ với từng đối thủ.

     - Bóng Đá

     Ole Gunnar Solskjaer chưa tạo sự thoải mái cho tập thể.

     Chọn nhân sự

    Sự thành công cho đến lúc này của Chelsea hay trận thắng vừa qua tại Europa League của Man United nhắc nhở Solskjaer rằng hãy cứ mạnh dạn tin vào những người trẻ. Những gì mà Mason Mount và Tammy Abraham đang làm được với Chelsea thì Tahith Chong, James Garner, Mason Greenwood hay Angel Gomes…hoàn toàn có thể làm được với Man United.

    Một khi những Jesse Lingard hay Andreas Pereira, Ashley Young không đáp ứng được chuyên môn thì nên trao lại cơ hội cho người trẻ. Một dẫn chứng nữa là mùa rồi Solskjaer từng thay đổi tới 6 vị trí khi hành quân đến sân Công viên các hoàng tử và họ đã hạ PSG đầy thuyết phục. Cho đến bây giờ đó vẫn là trận đấu hay nhất của Man United thời Ole Gunnar Solskjaer. Điều ấy cho thấy tiềm lực các ngôi sao trẻ của Man United là không hề đơn giản, vấn đề là HLV trưởng có trao cho họ cơ hội thể hiện mình hay không.

     - Bóng Đá

    Nguồn tài nguyên của Quỷ đỏ. 

     Tuy Ole Gunnar Solskjaer đang phải chịu một vài khó khăn khách quan như nhiều cầu thủ chấn thương...nhưng trên tất cả ông cần phải thay đổi chính mình để khai thác nguồn tài nguyên của Man United. Và đó cũng là con đường ông tự cứu mình.

    Cát Tường | 20:45 08/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...