MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Nóng! Căng thẳng ở Man Utd, Woodward tiếp tục gây khó chịu cho Mourinho

    09:37 Thứ sáu 14/12/2018

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đã rất bực tức ở Valencia vào tối thứ Tư khi không có bất cứ thành viên chủ chốt nào trong ban lãnh đạo Manchester United xuất hiện, theo Telegraph.

    Man Utd đã 'chạy trốn' ngôi đầu bảng H (tại Champions League) thành công sau khi không thể có được điểm số tại sân Mestalla, trong khi Juventus cũng thất bại cay đắng trên đất Thuỵ Sĩ. Nhưng theo Telegraph, Mourinho cảm thấy rất khó chịu khi BLĐ Quỷ đỏ không xuất hiện tại đó.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã choáng váng khi được thông báo rằng cả CEO Ed Woodward và đồng chủ tịch điều hành Joel và Avram Glazer không đi tới Tây Ban Nha. Phó chủ tịch điều hành Woodward đã ở Mỹ để bàn việc kinh doanh.

    Tại sao Mourinho nổi giận với Woodward sau trận thua Valencia? - Bóng Đá

     Phil Jones đá phản lưới nhà ở trận thua Valencia.

    Mourinho tin rằng những sự vắng mặt quan trọng cho thấy họ thiếu quan tâm đội bóng và ông lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới, thời điểm thuyền trưởng 55 tuổi muốn gia cố lực lượng bằng ít nhất một tân binh như đã từng tuyên bố.

    Vào thời điểm hiện tại, Man Utd sở hữu quá nhiều tuyển trạch viên ở nhiều nơi (58 người), nhưng họ chưa bắt tay vào công việc mua hoặc bán cầu thủ, trong khi Mourinho và Woodward từ lâu vẫn có những mối bất đồng về việc Quỷ đỏ không vung tiền mua hậu vệ.

    Chưa biết câu chuyện sẽ đi đến đâu nhưng rõ ràng đội bóng lớn nhất nước Anh đang tự làm khó chính mình với những mâu thuẫn không đáng có trong nội bộ. Vì vậy, nếu mùa giải năm nay là một thất bại có lẽ sẽ không khiến nhiều người bất ngờ.

    Vũ Quang Toản | 09:05 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...