MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Nicky Butt cảnh báo Solskjaer về Greenwood

    20:05 Thứ sáu 17/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Nicky Butt - huyền thoại và hiện đang là giám đốc của học viện Man Utd - tin rằng việc HLV Ole Gunnar Solskjaer đôn Mason Greenwood vào đội một chưa chắc đã là điều tốt đẹp.

    Greenwood đã có màn ra mắt Quỷ đỏ trọn vẹn trong trận thua của Man Utd trước Cardiff vào ngày cuối cùng của mùa giải. Tài năng trẻ này gây ấn tượng bất chấp kết quả đáng thất vọng của đội nhà, và HLV Solskjaer đã dành cho Greenwood những lời khen ngợi sau trận đấu.

    Cầu thủ 17 tuổi người Anh nhiều khả năng sẽ trở thành cái tên thường xuyên góp mặt trong đội một Man Utd mùa tới. Tuy nhiên, Nicky Butt cho rằng đó có thể là động thái vội vàng.

    Nicky Butt cảnh báo Solskjaer về Greenwood - Bóng Đá

     Greenwood có tương lai tươi sáng.

    "Mason là một tài năng phi thường," Butt nói với trang web chính thức của Man Utd. "Anh ấy đã làm rất tốt ở độ tuổi U19 của tôi năm nay và làm rất tốt khi lên đội U23. Anh ấy chơi cho đội tuyển trẻ Anh và anh ấy có lần ra mắt đội một.

    Họ phải luôn sẵn sàng. Ở một CLB như Manchester United, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi không quá phấn khích với những cầu thủ như Mason. Vâng, họ rất tài năng, họ là những cầu thủ giỏi không thể tin được. Vâng, chúng tôi hy vọng họ đủ sức chơi cho Manchester United. Nhưng chúng tôi đã khen ngợi bao nhiêu lần cho một cầu thủ trong 15 năm qua?

    Chúng tôi rất tin tưởng rằng Mason và những người còn lại mà chúng tôi nói đến sẽ có sự nghiệp tốt ở đây. Nhưng luôn phải có một bài test thực tế. Tất cả là quá trình dài. Hãy chờ đến lúc Mason 20 hoặc 21 tuổi, chứ không phải nơi anh ấy muốn thuộc về ở tuổi 17 hoặc 18.

    Nicky Butt cảnh báo Solskjaer về Greenwood - Bóng Đá

     Nicky Butt luôn cẩn trọng khi dùng các tài năng trẻ.

    Bạn hãy xem các cầu thủ của học viện chúng tôi, những cầu thủ tiềm năng của Manchester United ở đội một trong vòng 10 - 15 năm. Đó là những gì chúng tôi muốn - để đào tạo các cầu thủ, để họ ở lại câu lạc bộ mãi mãi và trở thành thủ lĩnh. Đó là cách đội bóng nên vận hành.

    Nếu bạn thúc đẩy họ quá sớm, khi họ chưa sẵn sàng hoặc đi sai hướng, thì nó có thể phản tác dụng. Cũng có khi nó rất hiệu quả. Bạn hãy nhìn vào Marcus [Rashford]. Anh ấy được đôn lên đội một và chúng tôi không phải hối tiếc. Và chúng tôi phải có sự giao tiếp giữa các cấp độ của đội ngũ huấn luyện, từ đội một trở xuống đội trẻ, để xem ai đã sẵn sàng.

    Một số người đã sẵn sàng về thể chất, chiến thuật và kỹ thuật nhưng họ không sẵn sàng về mặt tinh thần. Nếu họ chỉ 16, 17 hoặc 18 tuổi, việc đến Old Trafford và chơi trước 75.000 người hâm mộ là điều lớn lao. Họ có thể mắc lỗi và luôn mang nó theo mình. Tất cả đều phải đúng thời điểm."

    Minh Tuấn | 19:10 17/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...