MỚI NHẤT :
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • 'Những người chủ mới có thể giúp Newcastle vô địch Champions League'

    14:47 Thứ ba 12/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ người Pháp mong đợi một sự trở lại của Newcatsle United.

    Newcastle United từng là một thế lực lớn của bóng đá Anh với 4 lần lên ngôi giải vô địch nước này trong khoảng thời gian 1905-1927. Từ đó đến nay, họ chưa từng chạm đến ngôi vương Ngoại hạng Anh một lần nào nữa. Tuy nhiên mới đây, trước thông tin Newcastle có thể sẽ về tay giới chủ Ả Rập, nhiều người hy vọng đội chủ sân St James' Park có thể được mang trở lại đẳng cấp vốn có.

    Laurent Robert, người từng có 4 năm thi đấu thành công cho màu áo đen trắng, vui mừng trước tương lai hứa hẹn của CLB: "Tôi rất vui mừng trước sự chuyển giao này, bởi tôi nghĩ rằng điều đó có thể giúp Newcastle quay trở lại đẳng cấp cao. Tôi nghĩ rằng đội bóng này đủ vĩ đại để làm được điều đó."

    New owners could take Newcastle to the Champions League, says Laurent Robert - Bóng Đá

     Robert khi còn ở Newcastle.

    "Khi tôi mới đến Newcastle, vị trí của CLB trên BXH không khả quan lắm. Sau đó, ngay mùa đầu tiên chúng tôi về thứ tư, và mùa sau đó thì về thứ ba. Chúng tôi từng chơi ở Champions League, việc đó giúp chúng tôi thi đấu hứng khởi hơn. Chúng tôi có Sir Bobby Robson là HLV, tôi chơi cạnh những cầu thủ xuất sắc như Alan Shearer và Gary Speed. Vợ chồng tôi đã khóc khi tôi rời Newcastle."

    "Tôi vẫn trò chuyện với người hâm mộ trên Instagram, tôi muốn Newcastle trở lại nhóm đầu và thậm chí là vô địch Champions League, tại sao không? Tôi muốn trở lại đó xem bóng, và có thể con trai tôi, Thomas sẽ chơi ở đó."

     Siêu phẩm của Laurent Robert cho Paris Saint-Germain:

     
    Hoài Thu | 14:17 12/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...