MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Những mục tiêu mà Man United có thể nhắm đến để thay thế cho David De Gea

    21:24 Thứ sáu 24/05/2019

    BongDa.com.vn David De Gea là một trong những ngôi sao được cho sẽ đào thoát khỏi Old Trafford. Vậy ai sẽ đứng trong khung gỗ của Quỷ đỏ vào mùa giải sau?

    Dù không muốn nhưng có lẽ CĐV Man United phải chấp nhận việc David De Gea rời Old Trafford ngay mùa hè này. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính của mình, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng.

    Jan Oblak

    Dù chỉ mới 26 tuổi nhưng chàng thủ môn người Slovenia đã có 5 năm chơi cho Atletico Madrid và nằm trong danh sách những người gác đền hay nhất thế giới vài năm trở lại đây. Cho nên dễ hiểu vì sao Jan Oblak là mục tiêu hàng đầu mà Quỷ đỏ nhắm đến. Nhưng không dễ gì đội chủ sân Wanda Metropolitano có thể để ngôi sao của mình ra đi.

     - Bóng Đá

     Oblak là lựa chọn hàng đầu của Man United để thay thế De Gea.

     Gianluigi Donnarumma

    Được xem là Buffon thứ hai nên dễ hiểu vì sao rất nhiều đội bóng lớn nhắm đến thủ môn đang thuộc biên chế của AC Milan. Tuy nhiên bản thân ngôi sao 20 tuổi này cũng không muốn gắn bó lâu dài với đội chủ sân San Siro mà tìm đến một đội bóng lớn hơn. Nếu Quỷ đỏ dùng nhiều đãi ngộ sẽ có hy vọng mang Donnarumma về Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Quỷ đỏ có nhiều cơ hội chiêu mộ Buffon đệ nhị.

     Keylor Navas

    Từng chiêu mộ Edwin Van der Sar năm 35 tuổi và thủ môn người Hà Lan sau đó tỏa sáng rực rỡ tại Nhà hát của những giấc mơ nên chẳng có lý gì mà đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer bây giờ không hướng tới một thủ môn năm nay 33 tuổi là Keylor Navas. Dù đã giành 3 Champions League cùng Real Madrid nhưng thủ môn người Costa Rica lại không nằm trong kế hoạch của HLV Zinedine Zidane nên cơ hội cho Man United là không hề nhỏ.

     - Bóng Đá

     Man United và Real Madrid sẽ trao đổi thủ môn? 

    Jordan Pickford

    Đương nhiên, Man United có thể hài lòng nếu có thể ký hợp đồng với thủ môn đội tuyển Anh. Năm nay mới 25 tuổi, cho nên ngày tháng chơi bóng đỉnh cao của Jordan Pickford vẫn còn dài. Và Everton e rằng không đủ sự lớn mạnh để giữ chân một ngôi sao như Pickford một khi Man United quyết tâm giành lấy.

     - Bóng Đá

     Man United là bệ phóng cho tài năng của thủ môn số 1 tuyển Anh.

     Kasper Schmeichel

    Tại Old Trafford từng chứng kiến một huyền thoại trong khung gỗ là Peter Schmeichel và đó cũng chính là cha của Kasper Schmeichel - người đang trấn giữ khung thành của Leicester City. Đương nhiên với tài năng của nhà vô địch Anh năm 2016 thì anh hoàn toàn xứng đáng chơi cho Quỷ đỏ để kế thừa sự nghiệp vẻ vang của cha mình.

     - Bóng Đá

    Sẽ có thêm một Schmeichel tại Old Trafford? 

     Sergio Romero

    Một khi chẳng mua được thủ môn danh tiếng nào khác thì Man United vẫn còn đó một người dự bị đáng để đặt nhiều hy vọng, đó là thủ môn của tuyển Argentina Sergio Romero. Nhiều người lấy làm khó hiểu vì sao Romero cam chịu làm dự bị cho David De Gea bởi với đẳng cấp của mình, anh hoàn toàn có thể bắt chính cho bất cứ CLB nào như việc đóng vai trò số một trong khung thành tuyển Argentina. Vậy thì Solskjaer còn lo gì việc mất De Gea khi Romero đã sẵn sàng?

     - Bóng Đá

      Man United đang lãng phí tài năng của Romero?

    Ai cũng biết David De Gea là nhân tố ổn định nhất tại Man United nhiều năm qua và giữ một nửa sức mạnh của Quỷ đỏ nhưng không phải là không thể thay thế. Cho nên nếu De Gea ra đi vào mùa hè này thì Man United vẫn có người thay thế được làm yên lòng các Manucians.

    Cát Tường | 21:22 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...