(BongDa.com.vn) – Trong bối cảnh Ronaldo nhiều khả năng sẽ ra đi sau mùa giải này, khả năng anh quay lại với đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng M.U nên xem xét kĩ lưỡng thương vụ này trước khi thực hiện nó.
DSau đây là những lí do mà M.U không nên mua lại Ronaldo.
M.U đã rất khác xưa
Ronaldo được Sir Alex Ferguson dìu dắt rất nhiều trong khoảng thời gian anh bắt đầu chơi bóng đỉnh cao. Giờ đây khi trở lại Ronaldo sẽ không còn ở trong môi trường mà Sir Alex đã tạo ra. Đối mặt với anh nhiều khả năng là Louis Van Gaal, một con người khá bảo thủ và không ngại để những ngôi sao lên băng ghế dự bị. Muốn hiểu cảm giác này Ronaldo có thể hỏi người đồng đội cũ ở Real là Di Maria.
Khi Ronaldo rời M.U, đội bóng này vẫn đang là một ông lớn của bóng đá Anh và châu Âu. Ronaldo đã giành được 3 danh hiệu ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 1 Champions League. Dù sau đó được kì vọng rất nhiều nhưng trong màu áo Real cầu thủ này cũng chỉ giành được 1 La Liga, thấp hơn nhiều so với thời ở M.U.
Đã có nhiều công thần của M.U rời đội kể từ khi Ronaldo ra đi. Nếu anh trở lại trong đội hình Quỷ đỏ lúc này chỉ còn Rooney là người thân thiết với Ronaldo. Những đồng đội mới ở M.U nhiều khả năng sẽ khiến Ronaldo cảm thấy thiếu kiên nhẫn trong việc theo đuổi lối chơi tốc độ của anh và thật không đúng khi trở về đội bóng không phù hợp với mình.
Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ
Thật là không đúng nếu nói Ronaldo đã hết thời, nhất là khi anh đã giành 3 danh hiệu Pichichi cùng kỉ lục ghi bàn ở Ronaldo với 239 bàn sau 219 trận. Nhưng đã có những dấu hiệu cho thẩy anh đã đi qua đỉnh cao phong độ của mình.
Ronaldo đã khời đầu mùa giải không được như ý. Con số 116 phút/ bàn của Ronaldo kém hơn nhiều so với Suarez hay Neymar với 96 phút/ bàn. Các cổ động viên M.U nên hiểu rằng họ đã nhìn thấy một Ronaldo bùng nổ nhất trong những năm qua và điều đó sẽ khó lặp lại trong tương lai.
Bale xứng đáng để M.U mua về hơn Ronaldo
Đã có những thông tin rằng Ronaldo sẽ chỉ ra đi với giá 70 triệu bảng. Đó là một con số lớn với cầu thủ đã bước qua tuổi 31, với số tiền đó M.U hoàn toàn có thể mua 1 cầu thủ trẻ hơn và cũng không kém cạnh về tài năng là Gareth Bale.
Bale được cho là không hài lòng với quyết định sa thải Benitez và lo sợ rằng mình sẽ không được phát huy hết tài năng dưới quyền huấn luyện viên mới Zidane, quay lại Anh sẽ là một cơ hội không tồi để Bale thể hiện tài năng của mình.
Nhanh, trẻ và đầy sức mạnh, nếu M.U cần những điều đó ở Ronaldo thì họ hoàn toàn có thể tìm thấy những điểm tương tự ở Bale. Nếu M.U vẫn muốn tiếp tục xây dựng đế chế của mình thì họ nên chọn 1 cầu thủ khiêm tốn và trẻ như Bale hơn là một con người kiêu ngạo như Ronaldo.
Không ai được quyền đứng trên câu lạc bộ
M.U là một đội bóng có lịch sử hào hùng và những truyền thống nhất định. M.U có truyền thống sử dụng các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những người do họ tự đào tạo và phát triển các cầu thủ thành những ngôi sao. Ngay kể cả Van Gaal, khi đã tiêu 250 triệu bảng vào chuyển nhượng vẫn đôn đến 10 cầu thủ từ đội trẻ lên thi đấu ở giải ngoại hạng Anh và thậm chí cả Champions League.
Ngoại lệ của truyền thống này có thể là Van Persie khi cầu thủ Hà Lan đến M.U với sứ mệnh giúp đội bóng này giành danh hiệu ngoại hạng Anh lần thứ 20. Sự ra đi sau đó của Persie năm 2015 cho thấy M.U vẫn chủ trương sử dụng những người trẻ hơn là các bản hợp đồng lớn đắt giá.
M.U đang ở trong một ngã rẽ lịch sử
3 năm kể từ khi Sir Alex rời ghế huấn luyện, M.U vẫn đang chật vật tìm cách bước ra khỏi kỉ nguyên của Sir và rẽ sang một hướng mới cho đội bóng. Nếu họ muốn tìm cách nắm lấy vinh quang thì họ phải tập trung vào những Ronaldo mới hơn là bỏ tiền ra mua một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi cho kế hoạch tương lai.
Jurgen Klopp từng dứt khoát không mời lại Gerrard về thi đấu cho Liverpool để cho thấy rằng ông không muốn những nhân tố cũ làm ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của mình. Đã đến lúc M.U phải bước tiếp mà không nhắc đến những người cũ nữa, không ai có thể lớn hơn câu lạc bộ được, và Ronaldo thì sẽ luôn nghĩ mình là trung tâm cả thế giới như vậy.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam