MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Những điểm trừ của Man United trong chiến thắng trước Watford

    22:06 Thứ hai 24/02/2020 | 9

    BongDa.com.vn 3 - 0 là kết quả ấn tượng cho Man United trong cuộc đấu với Watford. Nhưng nên nhớ Man United được đá trên sân nhà còn Watford đang đứng áp chót bảng xếp hạng.

    Đội chủ sân Old Trafford đã giành trọn 3 điểm trước những vị khách Watford tại vòng đấu thứ 27 Premier League. Nhưng đừng vội nhìn vào tỷ số mà cho rằng Quỷ đỏ đã áp đảo đối phương bởi thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không chơi tốt như người ta mong đợi.

    Hàng phòng ngự vẫn còn đáng lo

    Nếu đối thủ của Manchester United trong trận đấu này không phải là Watford thì Quỷ đỏ đã bị thủng lưới ngay những phút đầu tiên bởi các tình huống phòng ngự quá kém của Victor Lindelof. Dù rằng Ole Gunnar Solskjaer có nhiều tính toán riêng (còn phải đá knock-out Europa League) nhưng người ta cũng khó hiểu vì sao ông cất một Eric Bailly vừa trở lại đầy ấn tượng mà tin dùng ngôi sao người Thụy Điển khiến CĐV phải thót tim liên hồi. Nên chăng Solsa nên cho Bailly đá bên cạnh Harry Maguire hay dùng sơ đồ ba trung vệ gồm Maguire - Lindelof - Bailly.

     - Bóng Đá

    Lindelof khiến hàng phòng ngự Quỷ đỏ trở nên thiếu chắc chắn.

    Tấn công biên thiếu hiệu quả

    Sở trường của bóng đá Anh chính là tấn công biên. Thời Solsa còn thi đấu cho Man United thì đội bóng này tấn công từ cánh rất hay với những ngôi sao lừng danh như Ryan Giggs, David Beckham sau này là Cristiano Ronaldo… Khi dẫn dắt Quỷ đỏ và dùng sơ đồ thường trực là 4 - 2 - 3 - 1 thì người ta hiểu Man United của Solsa cũng chọn lấy tấn công biên làm chủ đạo. Nhưng những Luke Shaw, Aaron Wan Bissaka, Daniel James vẫn không mang đến sự hứng khởi từ các đợt leo biên khiến sức tấn công của Quỷ đỏ bị gãy dễ dàng.

     - Bóng Đá

    M.U tấn công biên chưa hiệu quả.

    Các miếng đánh còn chưa đa dạng

    Có lý do để người hâm mộ chê trách Man United và nghi ngờ thực tài của chiến lược gia người Na Uy bởi đội bóng này chưa thể hiện sự linh hoạt trong tấn công. Gặp một Watford chơi rắn và không ngại áp sát, Man United tỏ ra bất lực khi bóng vượt qua 1/3 sân đối phương, cứ chuyền qua chuyền lại mà thôi. Rất may giờ họ đã có Bruno Fernandes giúp các bài tấn công thêm chút sắc nét. Nhưng Man United cần cải thiện khả năng tạo đột biến khi gặp các đối thủ rắn mặt.

     - Bóng Đá

    Solsa cần thêm nhiều miếng đánh cho các ngôi sao.

    Phí nhiều cơ hội

    21 cú sút nhưng chỉ 9 trúng đích và mang lại 3 bàn thắng, không thể nói hàng công Man United đã làm việc hiệu quả trong trận đấu này. Martial, James, Greenwood thỉnh thoảng vẫn có những pha xử lý kém. Bruno Fernandes bỏ lỡ một bàn thắng mười mươi. Odion Ighalo tuy kém may, dẫu vậy thực tế thì anh cũng bỏ lỡ một cơ hội dù đã vượt qua cả thủ môn. Đây là điều mà Man United cần nghiêm túc xem lại nếu không muốn phải hứng chịu một kết quả không tốt trong những trận đấu tới với các đối thủ có thực lực hơn.

     - Bóng Đá

    3 bàn thắng là quá ít với Man United.

    Tuy kết quả cuối cùng mới là quan trọng hơn cả nhưng CĐV Man United có quyền lo lắng khi chứng kiến đội nhà phải nhờ tới một pha penalty trước đội đang đứng hạng 19/20 mới có thể mở ra thời cơ giành trọn 3 điểm. Một khi có đủ binh hùng tướng mạnh thì Man United phải tự làm mới mình, mạnh mẽ hơn nếu không sẽ bị đào thải ra một đẳng cấp khác.

    Cát Tường | 21:36 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...