MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 'Ngôi á quân của Liverpool mùa trước là một nỗi ô nhục'

    10:45 Thứ tư 07/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu thủ môn của Liverpool cho rằng đã đến lúc đội bóng cũ của anh chấm dứt quãng thời gian khô cạn danh hiệu quốc nội.

    Sau 8 mùa giải chơi cho Liverpool, Pepe Reina luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ đội bóng này và đã ra sân cả thảy 396 trận. Dù chỉ cùng The Reds giành những danh hiệu như Cúp FA, Cúp Liên đoàn nhưng lão tướng này vẫn được coi như một huyền thoại của sân Anfield.

    Sau khi rời đi, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn luôn coi Liverpool là nhà của mình và theo dõi các hoạt động của đội bóng. Hồi đầu tháng 6, anh đã hòa mình vào đám đông CĐV The Kop để theo dõi trận chung kết Champions League, nơi đội bóng áo đỏ lên ngôi vô địch.

    Với 1 điều kiện, Liverpool đón cái tên không thể tin nổi trở lại Anfield - Bóng Đá

     Reina đã có gần 1 thập kỷ chơi cho Liverpool.

    Cũng mùa giải trước, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã có một hành trình xuất sắc ở Premier League, đạt đến số điểm kỷ lục 97, tuy nhiên vẫn phải chịu về nhì khi Manchester City có 98 điểm. Với Pepe Reina, đó là một việc khó chấp nhận, đồng thời anh khẳng định Liverpool sẽ lên ngôi vô địch mùa giải tới.

    "Việc giành 97 điểm mà vẫn về nhì thực sự đáng xấu hổ. Khó tin! Họ còn có thể làm gì nữa để lên ngôi vô địch? Nhưng đó là phần thưởng xứng đáng cho Manchester City vì họ đã thắng cả 15, 16 trận cuối, thực sự khó tin."

    "Đã đến lúc Liverpool lên ngôi vô địch, họ đã làm quá tốt trong 4 năm qua, kể từ khi Jurgen đến. Manchester United vẫn ở đó, Chelsea sẽ tiến bộ, Arsenal sẽ trở lại, nhưng đây vẫn là một cuộc cạnh tranh của City và Liveprool."

    Xem lại hành trình lên ngôi vô địch C1 2018/2019 của Liverpool:

    Thanh Vũ | 10:10 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...