MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Neville 'xới tung' M.U: "Sa thải Jose Mourinho là một sự nhục nhã"

    10:59 Thứ bảy 06/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Neville cáo buộc những nhân vật cao cấp ở đội bóng cũ là 'thối nát từ cốt lõi' và chỉ biết chơi trò 'Football Manager'. Dưới đây là những gì anh nói với Sky Sports khi được hỏi về vấn đề này.

    Không, thành thật mà nói tôi rất giận dữ. Tôi giận dữ là vì nó đã trở lại như 3 hay 4 năm trước khi mà David Moyes phải ra đi mà báo đài đã biết trước điều này một ngày. Tôi nghĩ lại thời điểm Louis Van Gaal bị sa thải vào buổi tối diễn ra trận CK FA Cup. Tôi nghĩ về việc câu lạc bộ đã hoạt động như thế nào.

    Nếu điều này là đúng và nó được tiết lộ một ngày trước khi xảy ra và ông ấy (Mourinho) bị sa thải sau trận đấu hoặc cuối tuần thì đó hoàn toàn là một sự nhục nhã. Giá trị và nguyên tắc của Manchester United ở đâu? Nếu điều này đúng, cánh báo chí biết và nó diễn ra không đúng thời điểm.

    Điều này đã diễn ra trong 5 hay 6 năm gì đó và tôi phải nói rằng bất kỳ người quản lý nào - Mourinho là một trong những HLV giỏi nhất thế giới - cũng sẽ gặp khó ở Man Utd. Quá đủ rồi, tôi yêu đội bóng, yêu cho đến chết, đó là cuộc sống của tôi, nó cho tôi mọi thứ nhưng tôi phải nói rằng một điều gì đó phải thay đổi và đó không phải người quản lý mà là ở cấp trên.

    Gary Neville:

     Neville tỏ ra rất tức giận với những thông tin xoay quanh tương lai Mourinho.

    Ed Woodward đã bác bỏ những mục tiêu chuyển nhượng của Mourinho mùa hè này và Neville tin rằng nhân vật có ảnh hưởng nhất của câu lạc bộ không đủ tư cách để làm như vậy.

    Ngăn cản ý định của Mourinho hồi mùa giải, giải thích cho các nhà báo lý do tại sao ông ta không thể 'ký hợp đồng với những trung vệ. Ai có đủ tư cách trong câu lạc bộ để có thể nói với Jose Mourinho rằng (Toby) Alderweireld hay (Harry) Maguire hay (Jerome) Boateng không tốt hơn những trung vệ mà họ có?

    Ai đủ tư cách ở câu lạc bộ bóng đá đó? Chỉ có hai người tôi có thể nghĩ ra và họ sẽ không được tư vấn, trên thực tế chúng tôi biết họ không được tư vấn - Sir Bobby Charlton và Sir Alex Ferguson.

    Nó đến vào một điểm mà khi bạn có cơ hội chỉ định ba hoặc bốn người quản lý - đây sẽ là người quản lý thứ tư trong 6 năm - vì vậy bạn phải bắt đầu nhìn vào những người bổ nhiệm, những người đang chịu trách nhiệm mua bán cầu thủ, những người chi tiêu quá nhiều cho họ...

    Thật khó khăn khi điều hành và quản lý và chơi cho một câu lạc bộ bóng đá. Nó không phải luôn luôn dễ dàng, có rất nhiều thách thức nhưng những gì bạn phải làm là đảm bảo bạn hoạt động đúng cách. Tôi phải nói rằng vào lúc này có điều gì đó thối rữa trong cốt lõi của các quyết định đã được thực hiện trong bốn hoặc năm năm qua và nó phải đến từ ban lãnh đạo.

    Nếu tôi là người thuê một cấp dưới và anh ta thất bại thì cuối cùng tôi phải chịu trácch nhiệm về nó. Cuối cùng tôi phải đứng lên và nói mình không đủ tốt để thực hiện và BLĐ tại thời điểm này gần như không đủ tư cách. Họ không làm gì cả, họ chỉ đang chơi trò Football Manager và chọn CLB lớn nhất thế giới. Dừng lại đi, hãy đem về những người có đủ tư cách. Mourinho sẽ rời Old Trafford vào ngày mai và gần như một xác chết di động, người hâm mộ chắc chắn sẽ đả kích kịch liệt những người thuộc BLĐ.

    Vũ Quang Toản | 10:00 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...