MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Neville lý giải vì sao Ronaldo không được làm đội trưởng Man Utd

    06:02 Thứ năm 16/04/2020

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Quỷ đỏ tiết lộ lý do đằng sau CR7 không được trao vai trò thủ quân khi khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

    Top 7 bàn thắng của CR7 trong màu áo Juventus

    Trong một buổi chia sẻ mới đây trên Sky Sports, Gary Neville cho rằng Sir Alex Ferguson chọn Wayne Rooney làm đội trưởng Man United thay vì Cristiano Ronaldo vì không muốn gây chia rẽ sự đoàn kết giữa các cầu thủ. Neville từng trải qua 5 năm đeo tấm băng thủ quân Quỷ đỏ trên tay.

    "Tôi dính phải chấn thương tồi tệ một năm sau khi nhận tấm băng đội trưởng. Điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi. Năm thứ 3 đóng vai trò thủ lĩnh Man United, tôi đến gặp Alex Ferguson. Chúng tôi có dàn nhân sự vô cùng chất lượng lúc bấy giờ: Ronaldo, Rooney, Carlos Tevez, Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Carrick, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Edwin van der Sar....."

    Gary Neville reveals why Sir Alex Ferguson didn’t want to make Cristiano Ronaldo and Wayne Rooney captain of Manchester United - Bóng Đá

    Ronaldo và Sir Alex Ferguson.

    "Tôi bảo với ông ấy rằng bản thân cảm thấy không xứng đáng với tấm băng thủ quân nữa vì chưa thể ra sân với đẳng cấp cao nhất. Man United có nhiều ngôi sao đủ sức thay thế tôi làm đội trưởng. Alex Ferguson đã đáp trả rất bất ngờ.".

    "Ông ấy bảo tôi và Ryan Giggs sẽ thay nhau làm đội trưởng. Alex Ferguson cho rằng, nếu giao chức đội trưởng cho Ronaldo thì Rooney sẽ không vừa lòng và ngược lại. Nếu tôi trao lại tấm băng thủ quân cho Vidic thì Ferdinand không cảm thấy hạnh phúc. Trong khi đó, tôi và Giggs có một tình bạn tốt và điều đó khiến cả hai có thể vui vẻ thay phiên nhau làm đội trưởng nhưng vẫn giữ được sự ổn định của phòng thay đồ. Alex Ferguson muốn Man United cùng nhìn về 1 hướng," Neville kết luận.

    Anh Nguyễn | 05:32 16/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...