MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Này Solsa, đây mới là đội trưởng thực sự của Man Utd

    23:20 Thứ năm 31/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chất thép của Manchester United sẽ trở lại nếu HLV Ole Gunnar Solskjaer để cái tên này làm đội trưởng.

    Tầm ảnh hưởng của một người đội trưởng tại Old Trafford có vẻ như đã không còn lớn như trước. Ở thời điểm này, tiếng nói của Ashley Young cũng không mang nhiều trọng lượng như những thủ quân huyền thoại Nemanja Vidic, Roy Keane hay Gary Neville. Và cũng đã đến lúc HLV Ole Gunnar Solskjaer chọn ra "Quỷ đầu đàn" mới, trong bối cảnh Young không còn giữ được một vị trí chính thức.

    Theo quan điểm của cựu hậu vệ Wes Brown, người có hơn 15 năm gắn bó cùng Man United, thì Scott McTominay nên được trao tấm băng thủ quân trong tương lai. Tiền vệ người Scotland đang tận hưởng một mùa giải xuất sắc tại Old Trafford, sau khi được Solsa tin tưởng và thay thế hoàn toàn vị trí của Nemanja Matic. Mới đây, McTominay cũng đã ghi tên mình vào lịch sử Premier League khi giúp Quỷ đỏ trở thành đội bóng đầu tiên có được 2000 bàn thắng ở giải đấu này.

    Wes Brown on McTominay captain - Bóng Đá

     McTominay thi đấu bùng nổ.

    Người hâm mộ Quỷ đỏ gần như đã quên đi sự vắng mặt của Paul Pogba, khi mà Tominay một mình "cân" cả hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Dù mang vai trò phòng ngự, nhưng cầu thủ 22 tuổi đã đóng góp trực tiếp vào 3 bàn thắng cho Man United. Đặc biệt, Tominay có đến 15 lần qua người thành công tại giải quốc nội, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào tại 5 giải đấu lớn châu Âu, một thống kê hết sức bất ngờ.

    Ở trận gặp Chelsea đêm qua, Tominay đã có một màn ăn mừng đầy cảm xúc khi Marcus Rashford ghi bàn ấn định tỉ số 2-1, nó cho thấy khát khao chiến thắng trong cầu thủ này lớn như thế nào. Vào những phút bù giờ, không phải Harry Maguire - người đeo tấm băng thủ quân, mà chính Tominay đã liên tục quát tháo và yêu cầu các đồng đội của mình giữ bình tĩnh.

    Wes Brown on McTominay captain - Bóng Đá

    Solsa nên cân nhắc về McTominay.

    "Có thể nói Scott là một trong những cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng Man United vào lúc này, cậu ấy giỏi và ổn định. Tominay đang chuẩn bị đảm nhận vai trò lãnh đạo đó, cậu ấy không sợ hãi bất cứ điều gì. Scott là một chân chuyền tốt, thể hình và tốc độ cũng rất ổn. Cậu ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ giỏi nhất, cùng với Aaron Wan-Bissaka, bạn luôn muốn Scott ra sân mỗi tuần vào lúc này."

    "Scott chưa thất bại ở bất cứ điều gì, cậu ấy vẫn còn trẻ, bạn chỉ có thể thấy Scott tiến bộ hơn. Thái độ của cậu ấy thật tuyệt vời và luôn thi đấu hết mình.", Brown chia sẻ với 888sport.

    Có thể, việc để một cầu thủ chỉ mới 22 tuổi lãnh đạo Man United sẽ không làm hài lòng những người hâm mộ trung thành của câu lạc bộ. Nhưng nhìn vào những gì McTominay đang thể hiện, chắc chắn vào một ngày nào đó trong tương lai, tiền vệ này sẽ trở thành "Quỷ đầu đàn".

    Solsa chia sẻ về hàng công của Man Utd:

    Huỳnh Phong | 22:10 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...