MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Mượn Man City, Gary Neville hiến kế giúp Chelsea chống phản công

    13:19 Thứ tư 21/08/2019

    BongDa.com.vn Những phát biểu rất đáng chú ý từ huyền thoại MU về hiện trạng của đại diện tây London.

    Từng được xem như màn tái hợp trong mơ với chẳng ít CĐV, thế nhưng "cuộc tình" giữa Frank Lampard và Chelsea hiện tại đang gặp khá nhiều trục trặc. 3 trận đầu tiên, The Blues bỏ túi 1 trận hòa và 2 trận thua. 

    Đến lúc này, một vấn đề đã hiển hiện trong cách chơi mà HLV Lampard muốn thổi vào sân Stamford Bridge, đó là câu chuyện họ dễ bị phản công.

    Và mới đây, huyền thoại Man Utd - Gary Neville đã lên tiếng đưa ra lời khuyên cho Lampard, đồng thời chia sẻ một vài điểm đáng chú ý trong hệ thống chiến thuật mà Pep Guardiola áp dụng cho Man City: 

    Two things Chelsea must do to beat Leicester City on Sunday - Bóng Đá

    Vấn đề trong việc chống phản công của Chelsea được hiển lộ rất rõ ở trận đấu với MU.

    "Huấn luyện các cầu thủ tấn công khó hơn nhiều so với việc huấn luyện các cầu thủ phòng ngự."

    "Lý do là bởi khi hàng thủ đã vào phom và mọi thứ được an bài sẵn, tôi nghĩ phần lớn đội bóng đều thấy việc phòng ngự trở nên dễ dàng."

    "Nhưng để có thể vào phom khi bạn nắm giữ bóng, đó là một điều gì đó khác hơn rất nhiều."

    "Hãy nhìn Manchester City, họ đã làm được điều đó suốt 3 năm qua. Nhìn Kyle Walker xem, cậu ấy chơi rất hẹp và nhiều lúc như một trung vệ thứ ba vậy."

    Gary Neville reveals the subtle change Frank Lampard must make to solve Chelsea's main weakness - Bóng Đá

    Lampard có thể học được một số điều từ Man City.

    "Trong quá khứ, là một hậu vệ phải, bạn sẽ được bảo rằng nếu hậu vệ đối phương dâng cao, bạn cần giữ vị trí và trở thành trung vệ thứ ba của đội."

    "City làm vậy, nhưng với một tâm thế chủ động hơn vì Kyle Walker tiến luôn lên hàng tiền vệ. Tương tự là Zinchenko."

    "Họ chơi như những tiền vệ, nhưng họ ở đó với vai trò phòng bóp nát nguy cơ từ những đợt phản công của đối phương. City có Fernandinho, De Bruyne, Silva, rồi sau đó họ có thêm một hoặc hai hậu vệ ngay sau lưng, và sau đó lại là thêm hai trung vệ."

     - Bóng Đá

    Gary Neville muốn Lampard tiếp tục những gì mình đang làm.

    "Điều tôi muốn nói ở đây là Lampard đang cố để thay đổi cách Chelsea thi đấu. Những cái tên như Mount hay Pulisic hay Barkley, họ giúp cho Chelsea trở nên cơ động hơn bao giờ hết trong quá khứ."

    "Hãy nhìn sang trường hợp của HLV Unai Emery, mùa trước khi họ thua 2 trận mở màn, chúng ta đã có những cuộc tranh luận về điều đó."

    "Frank thì không thua cả hai, nhưng rõ ràng là đã có một tuần đầu tồi tệ. Nhưng điều anh ấy cần làm đó là tiếp tục những gì mình đang làm. Cứ tiếp tục, và vấn đề về những đợt phản công sẽ được giải quyết."

    Những bàn thắng đẹp trong các trận khai màn của Chelsea:

    Anh Tú | 11:00 21/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...