MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • MU bất bại: Chiếc xe buýt của Mourinho

    16:05 Thứ sáu 28/04/2017 | 1

    MU trải qua trận bất bại thứ 24 liên tiếp ở Premier League. Để có kết quả này, Jose Mourinho đã dựng xe buýt 2 tầng trong trận derby Manchester.

    1. Khủng hoảng nhân sự, đó là những gì MU trải qua khi chuẩn bị cho trận derby Manchester trên sân Etihad.

    Với MU, derby không phải là tất cả, khi mà Europa League mới được ưu tiên hơn. Ngược lại, sau khi thất bại trên mọi đấu trường, Man City và Pep Guardiola xem cuộc chiến với MU là nút thắt quan trọng nhất cho phần còn lại của mùa giải.

     - Bóng Đá

     MU gần như không tấn công trong trận derby.

    Thế nên, khi mà Man City chọn lối đá tấn công, Mourinho chủ động cho MU chơi phòng ngự ngay từ đầu. Sự an toàn là yếu tố được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đề cao.

    Trong đó, sự hiện diện của Carrick, Herrera và Fellaini ở tuyến giữa giúp Quỷ đỏ tăng thêm sức chiến đấu cơ bắp.

    Về lý thuyết, MU xuất phát với đội hình 4-3-3. Nhưng thực tế vận hành thì khác, khi cả đội hình được kéo xuống rất thấp. Mkhitaryan và Martial hoạt động hệt như các tiền vệ cánh, và gần như là 4-5-1.

    2. Mourinho đã bố trí một chiếc xe buýt 2 tầng thực sự trước khung thành thủ môn De Gea.

     - Bóng Đá

     Mourinho chủ động dựng xe buýt trước khung thành.

    Cách nay không lâu, Mourinho từng chê bai đội bóng cũ Chelsea và người đồng nghiệp Antonio Conte chỉ biết đá thực dụng. Ông chấp nhận tự tát vào mặt mình bằng cách lấy thực dụng làm vũ khí chống lại Pep Guardiola - kẻ thù số 1 trong sự nghiệp cầm quân.

    Cầm bóng 31%, chỉ có đúng 3 cú sút với 1 lần đi chính xác, cả trận MU không tấn công mà chỉ biết phòng ngự và phòng ngự.

    Chiếc xe buýt của Mourinho đã hoạt động thực sự hiệu quả, bên cạnh một chút may mắn.

    Trong thế trận tấn công dồn dập, Man City thực hiện đến 19 cú sút về khung thành MU. Không có nhiều khoảng trống để chơi bóng, nên chỉ có 6 pha dứt điểm của đội chủ nhà đi chính xác.

    Những pha dứt điểm đi chính xác của Man City đều bị De Gea hóa giải. Khi mà De Gea bị đánh bại, thì cột dọc mỉm cười với MU (cú sút của Aguero ở phút thứ 9).

     - Bóng Đá

     Kết quả hòa nằm trong sự tính toán của HLV Mourinho.

    Bế tắc toàn diện, Pep chấp nhận mạo hiểm với Gabriel Jesus - người vừa trở lại sau 3 tháng chấn thương, nhưng cũng không thu về kết quả khả quan nào.

    3. Một trận hòa không phải là quá tệ, nếu không muốn nói là thành công trong bối cảnh hiện tại của MU.

    Tất nhiên, kết quả hòa không bàn thắng trên sân Etihad khiến Quỷ đỏ bất lợi trong cuộc đua vào top 4 Premier League. Nhưng, như đã đề cập ở phần trên, MU dành sự tập trung nhiều hơn vào Europa League - nơi họ đã vào bán kết.

    Lần đầu tiên kể từ 2003, MU chỉ cầm bóng 31%. Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Cầm bóng nhiều đôi khi không giải quyết được gì.

    Với MU, quan trọng là thành tích bất bại được duy trì. Họ vừa có trận thứ 24 liên tiếp không thua. Điều này giúp tinh thần các cầu thủ vẫn được kiểm soát tốt, trước khi trở lại với bán kết Europa League.

    Ở Etihad là một trận hòa nằm trong sự toan tính của Mourinho.

    Đại Phong | 12:18 28/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...