MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Mourinho đã thất bại tại Man Utd vì lí do này

    19:53 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Sky Sports, Phil Thompson cho rằng "Người đặc biệt" đang tỏ ra lạc hậu so với các chiến lược gia nổi danh khác tại Premier League.

    Ở mủa giải năm nay, những Liverpool hay Manchester City vẫn đang cho thấy sự ổn định sau 8 vòng đấu đã qua. Cả hai ông lớn nói trên đều có trong tay 20 điểm và lần lượt xếp ở các vị trí thứ 1 và thứ 3. Đáng chú ý, cả Pep Guardiola và Jurgen Klopp đều chưa phải nhận thất bại nào tại NHA mùa giải năm nay.

    Theo Phil Thompson, cửa vô địch của Manchester United năm nay gần như là con số 0 vì phong cách huấn luyện của Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha kiên quyết không thay đổi triết lý của mình dù bóng đá hiện đại đã có nhiều biến đổi.

    Mourinho đã thất bại trong việc thích nghi với phong cách bóng đá mới - Bóng Đá

     Các chuyên gia cho rằng chiến thuật của Jose Mourinho đã "lỗi thời".

    "Tôi không nghĩ rằng ông ấy đã bắt kịp những phong cách mới lạ của Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp hay Pep Guardiola. Rõ ràng Jose Mourinho đã thất bại trong việc thích nghi với bóng đá hiện tại. Ông ta không chịu đổi mới triết lý của mình, đó là vấn đề lớn nhất", Phil Thompnson chia sẻ.

    Mặc dù vậy, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford vẫn muốn đặt niềm tin vào nhà cầm quân 55 tuổi. Phó chủ tịch Ed Woodward dự tính sẽ "bơm" thêm tiền để Jose Mourinho thoải mái mua sắm trong phiên chợ Đông. Tuy nhiên, đổi lại M.U phải có những kết quả khả quan hơn trong giai đoạn sắp tới.

    Ngày 20/10 tới, Manchester United sẽ có chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge gặp Chelsea. Chỉ 4 ngày sau, Quỷ đỏ tiếp tục phải đối đầu với Juventus ở loạt trận thứ 3 bảng H Champions League.

    Kha Võ | 19:40 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...