MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Mourinho đã sẵn sàng ‘cởi trói’ cho Man Utd?

    00:42 Thứ tư 09/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein từng nói: “Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng cùng một kiểu tư duy mà chúng ta đã tạo ra.” Giờ đây, Jose Mourinho đang phải đối mặt với thử thách tương tự trong suy nghĩa của mình trước mùa giải mới.

    Man Utd đã bổ sung thêm 3 tân binh chất lượng hè này nhưng liệu Mourinho sẽ trung thành với phong cách xưa cũ khi cố gắng giành chiến thắng dựa trên sự thận trọng tối đa hay nỗ lực thay đổi để tìm kiếm chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng Quỷ đỏ?

    “Người đặc biệt” đã có sự chuẩn bị tốt ở giai đoạn tiền mùa giải: GĐĐH Ed Woodward đã mang về ba trong số bốn hợp đồng mà ông yêu cầu. Bên cạnh đó, M.U có màn chạy đà xuất sắc hơn thời điểm này năm ngoái với sự tự tin dâng cao sau khi gặt hái được những thành công nhất định trong chuyến du đấu Mỹ. Sau 7 trận giao hữu, đoàn quân của Mourinho thắng 5, hòa 1, thua 1, ghi được 15 bàn, chỉ thủng lưới 6 và thể hiện nhiều mặt tích cực.

    Mourinho đã sẵn sàng ‘cởi trói’ cho Man Utd? - Bóng Đá

     

    Các cầu thủ cho thấy nền tảng thể lực dồi dào nhờ cơ sở vật chất lý tưởng và thời gian tập luyện nhiều hơn chuyến “du lịch” đến châu Á mùa hè năm trước. Sự chu đáo của Mourinho cũng giúp các học trò sớm điều chỉnh trạng thái nhằm tăng khả năng thích nghi trước mùa giải mới. Đặc biệt với Romelu Lukaku, tân binh được chờ đợi của Man Utd, người được Mou tạo cơ hội ra sân rất nhiều trong chuyến tập huấn trên đất Mỹ.

    Dù vậy, vẫn tồn tại một khía cạnh khá mập mờ xoay quanh việc Mourinho liên tục hoán đổi đội hình và chiến thuật. M.U kết thúc giai đoạn tiền mùa giải với chiến thắng 2-1 trước Sampdoria tại Dublin cùng sự trở lại bất ngờ của sơ đồ 3 hậu vệ.

    Và rất có khả năng, Quỷ đỏ sẽ bắt đầu với hệ thống tương tự trong trận tranh Siêu cúp châu Âu vào rạng sáng 09/08 trước Real Madrid. Nếu điều đó xảy ra, hàng phòng ngự 3 người chắc chắn là phương án tiên quyết Mou dùng để tiếp cận các trận đấu khó khăn trong thời gian tới.

    Mourinho đã sẵn sàng ‘cởi trói’ cho Man Utd? - Bóng Đá

     

    Vấn đề phát sinh ở đây khi mùa giải 2016-17 đã chứng kiến một Man Utd bế tắc trong việc tìm đường vào mành lưới đối thủ, nguyên nhân một phần cũng do xu hướng luôn đề cao tính an toàn của HLV người Bồ Đào Nha. Và với hệ thống chiến thuật chặt chẽ gần như sẽ được áp dụng, các học trò của Mourinho cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc tăng tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Bởi theo thống kê, M.U xếp tận thứ 9 về tỉ lệ này ở Ngoại hạng Anh. Một con số rất tệ thậm chí gây thất vọng nặng nề với những CĐV trung thành của Quỷ đỏ.

    Trách nhiệm mới sẽ lần lượt đè nặng lên vai của Lukaku và những đồng đội hỗ trợ như Marcus Rashford, Anthony Marital, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata và Paul Pogba. Trong đó, Lukaku gánh vác nặng nề nhất khi phải khẳng định bản thân đủ sức thay thế Zlatan Ibrahimovic, người có 28 pha lập công trên tổng số 54 bàn thắng của Quỷ đỏ mùa giải trước. Dù rằng Ibra sở hữu tỷ lệ ăn bàn thấp hơn nhiều so với tiền đạo người Bỉ trong màu áo Everton.

    Mourinho đã sẵn sàng ‘cởi trói’ cho Man Utd? - Bóng Đá

     

    Bất chấp màn “khởi động” chất lượng cùng phong độ cao của các học trò, việc Mourinho công khai theo đuổi Ivan Perisic trong suốt kỳ chuyển nhượng hè cho thấy “Người đặc biệt” chưa hoàn toàn hài lòng với những sự lựa chọn trên hàng công Man Utd.

    “Mọi cầu thủ đều nằm trong kế hoạch”, Mourinho trấn an sau chiến thắng 2-1 trước Sampdoria.

    “Kế hoạch không phải là để có một đội hình mạnh, nhưng có một lực lượng tốt với nhiều sự lựa chọn. Chúng tôi cần nhiều phương án. Lukaku, Martial, Rashford – tất cả họ đều sở hữu lối chơi khác nhau. Chúng tôi cần tất cả. Điều đó sẽ rất có ích và thú vị cho mỗi trận đấu với kế hoạch cụ thể dành cho đối phương cũng như với chính đội bóng.”

    Tuy nhiên, với việc ưu tiên đưa về 2 cái tên chịu trách nhiệm phòng ngự Lindelof và Matic, rõ ràng Mourinho vẫn đặt nặng tính an toàn lên hàng đầu trước khi cho phép các cầu thủ tự do tấn công. Vướng mắc duy nhất của “Người đặc biệt” lúc này chỉ là chưa biết nên tin tưởng vào hàng phòng ngự 3 hay 4 người bởi sự góp mặt của Matic.

    Nếu HLV người Bồ Đào Nha quyết định sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ với Matic chơi ngay phía trước họ trong trận tranh Siêu cúp châu Âu, điều đó chứng tỏ rằng ông chưa sẵn sàng để ‘cởi trói’ cho chính mình cũng như với Man Utd: hướng Quỷ đỏ đến lối chơi tấn công rực lửa và nhiều rủi ro hơn.

    Xem lại trận giao hữu trong khuôn khổ ICC Cup giữa Man Utd và Real Madrid:



    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 00:10 09/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...